Thắng Thái Lan, U23 Việt Nam gặp Đông Timor ở bán kết

VHO-Với sự "chi viện" của 6 cầu thủ từ quê nhà sang, đội tuyển U23 Việt Nam đã có đủ đội hình thi đấu trong trận đấu gặp U23 Thái Lan tối nay 22.2. Thắng U23 Thái Lan 1-0, U23 Việt Nam sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng, gặp U23 Đông Timor.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2022, U23 Thái Lan đem theo đội hình phụ, với nòng cốt là những cầu thủ thuộc lứa U19 trong đó chân sút Niphitphon Wongpanya chỉ mới sinh năm 2004. Trong khi đó các học trò của ông Đinh Thế Nam nhỉnh hơn đối thủ vì ở lứa U21 nhưng đây lại không phải đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Thắng Thái Lan, U23 Việt Nam gặp Đông Timor ở bán kết - Anh 1

Dù phải vào sân ngay sau khi đến Campuchia nhưng Bảo Toàn (4) là một trong những cầu thủ chơi hay nhất hiệp 1

Trước khi bước vào trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam giành chiến thắng đậm tới 7-0 trước U23 Singapore trong trận ra quân gặp U23 Singapore tối 19.2. Chiến thắng đậm giúp thầy trò Đinh Thế Nam tạm dẫn đầu bảng C khi hơn Thái Lan hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam chỉ cần hòa "Voi chiến" là giữ được ngôi đầu cùng tấm vé vào bán kết. Trong khi đó U23 Thái Lan đứng nhì bảng C khi có cùng 3 điểm như Việt Nam, nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +7). Thái Lan sẽ giành quyền vào bán kết nếu để thủng lưới ít hơn 2 bàn trước U23 Việt Nam.

“Cơn lốc” của đại dịch đã làm phần lớn cầu thủ U23 Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc bị nghi nhiễm Covid – 19, buộc phải bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam sang mới đủ đội hình thi đấu. Bước vào trận đấu với đội hình chắp vá trong đó 3 cầu thủ trong đội hình chính vừa đến Campuchia chưa đầy 3 tiếng đã phải ra sân, sau những phút đầu chệch choạc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã dần bắt nhịp. Dù không có nhiều thời gian tập luyện và thi đấu với các đồng đội nhưng cả 3 cầu thủ mới được chi viện gồm Bảo Toàn, Đình Quý, Thành Nhân đã thi đấu đầy nỗ lực. Trong đó Bảo Toàn chứng tỏ khả năng hoà nhập nhanh. Anh có thể xem là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất hiệp 1.

Bị tổn thất nặng nề về lực lượng nhưng U23 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước ở hiệp 1. Từ tình huống cố định ở góc hẹp, cầu thủ lần đầu tiên được đá chính - Nguyễn Trung Thành đã dứt điểm hiểm hóc ghi bàn cho U23 Việt Nam ở phút thứ 29. Trong khi đó dù nỗ lực nhưng các cầu thủ U23 Thái Lan đã không thể gỡ hoà trong hiệp 1.

Thắng Thái Lan, U23 Việt Nam gặp Đông Timor ở bán kết - Anh 2

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Đông Timor vào ngày 24.2 tại bán kết Giải U23 Đông Nam Á

Sang hiệp 2, Thái Lan nỗ lực tìm cách gỡ bàn nhưng lại thiếu đột phá trong các pha phối hợp để có thể xâm nhập vào vòng cấm của tuyển U23 Việt Nam. Có lẽ một phần do kết quả thua 0-1 vẫn đủ để họ đi tiếp nên các cầu thủ U23 Thái Lan cũng không dâng đội hình quá cao. Kết quả chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan.

Với 2 trận thắng trong đó có trận thắng đậm 7-0 trước U23 Singapore, U23 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng để vào bán kết và sẽ gặp U23 Đông Timor vào ngày 24.2 tới. Vượt qua nhiều khó khăn nhưng cuối cùng thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã có 2 chiến thắng để dẫn đầu bảng C, ngoạn mục bước vào bán kết và có thể sẽ là trận chung kết của giải. Hy vọng các cầu thủ nhiễm Covid của đội sẽ sớm bình phục để U23 Việt Nam có thể phát huy được lối chơi trong các trận đấu sắp tới. Trận thắng ngày hôm nay thêm một lần nữa cho thấy quyết tâm không từ bỏ của bóng đá Việt Nam, từ đội tuyển nữ đến đàn em là các cầu thủ ở đội tuyển U23 quốc gia.

VÂN GIANG; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc