Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Cuba kiểm soát hiệu quả Omicron

Thứ Hai 21/02/2022 | 10:48 GMT+7

VHO- Đi ngược với xu hướng gia tăng đột biến số ca nhiễm Omicron của nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, làn sóng Covid-19 do biến chủng này gây ra đã nhanh chóng “hạ nhiệt” tại Cuba. Lợi thế tự chủ và bao phủ rộng rãi vắc xin đã giúp quốc đảo Caribê tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

 Cuba là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng đại trà cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Ảnh: AFP

 

 “Cơn địa chấn” Omicron vẫn đang thiết lập những kỷ lục buồn về số ca nhiễm Covid-19 mới tại nhiều quốc gia. Những ngày gần đây, Nga đã ghi nhận số ca mắc mới lên tới 187.500 ca/ngày, còn tại Hàn Quốc, số ca nhiễm SARS-CoV-2 cũng đã tăng đột biến lên hơn 100.000 ca/ngày. Thế nhưng, diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Cuba lại hoàn toàn trái ngược với xu hướng chung của thế giới. Theo dữ liệu hãng tin Reuters có được, biến chủng Omicron đã xuất hiện ở Cuba từ tháng 12.2021, song kể từ đó, số ca nhiễm Covid-19 mới tại quốc đảo Caribê này đã giảm hơn 80% và số ca tử vong vẫn ở mức khoảng 10%, thậm chí có thời điểm thấp hơn so với mức đỉnh dịch.

Lý giải cho thành công này của Cuba, giới chuyên gia cho rằng, tỉ lệ bao phủ vắc xin rộng rãi cho hầu khắp dân số, nhất là chiến dịch tiêm chủng sớm cho trẻ em là “vũ khí” quan trọng để quốc đảo Caribê “hạ gục” Omicron. Theo nhà virus học Amilcar Perez Riverol (Brazil), mặc dù số ca nhiễm khác nhau ở từng quốc gia do phụ thuộc vào tỉ lệ xét nghiệm, nhưng Omicron dường như không dễ để bùng phát ở Cuba và cũng không làm tăng tỉ lệ ca bệnh nặng hoặc tử vong vì Covid-19 tại nước này. Ông Riverol cho rằng: “Có lẽ Omicron không gây tác động nặng nề như biến chủng Delta và cũng như không tạo gánh nặng cho hệ thống y tế Cuba như ở nhiều quốc gia khác”. Chính vì vậy, trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang phải chật vật đối phó với số ca nhiễm tăng vọt bởi Omicron, thì Cuba đã cơ bản kiểm soát được đà lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Thực tế, trong làn sóng dịch Omicron tại nhiều quốc gia, trẻ nhỏ dễ bị tổn thương bởi sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Thế nhưng, vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi của một số hãng dược lớn như Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson sản xuất vẫn chưa được các cơ quan quản lý toàn cầu chấp thuận. Trong khi đó, Cuba đã tự phát triển vắc xin Covid-19 nội địa và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu tiêm chủng đại trà cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Nước này đã tiêm chủng đầy đủ cho 1,8 triệu trẻ em từ 2 - 18 tuổi, tương đương 96% tổng số trẻ em, mà không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gặp tác dụng phụ nghiêm trọng. Theo Chủ tịch Công ty Dược phẩm nhà nước BioCubaFarma Eduardo Martinez, chiến dịch tiêm chủng đại trà cho hầu hết dân số đã giúp Cuba trở nên khác biệt so với các quốc gia khác trong cuộc chiến chống lại Omicron. “Ở những nơi khác trên thế giới, virus đang lưu hành nhiều hơn trong nhóm trẻ em, nhưng điều đó không xảy ra ở Cuba”, ông Eduardo Martinez nhận định.

Theo dữ liệu của Our World in Data, Cuba đã tiêm chủng đầy đủ cho 87% tổng dân số và gần 94% đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa Covid-19. Vượt xa nhiều quốc gia giàu có hơn, Cuba đã trở thành một trong những nơi có tỉ lệ bao phủ vắc xin ngừa Covid-19 cao nhất thế giới. Ông John Kirk, giáo sư nghiên cứu về các nước Mỹ Latinh tại Đại học Dalhousie (Canada) đánh giá: “Sự thành công của một đất nước nhỏ bé trong việc sản xuất vắc xin và tiêm chủng cho trên 90% dân số là điều phi thường”. Các loại vắc xin ngừa Covid-19 mà Cuba đã đưa vào sử dụng là Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus. Những loại vắc xin này không đòi hỏi bảo quản trong kho lạnh ở nhiệt độ âm sâu, giá thành rẻ, nên có thể mang đến cơ hội bao phủ vắc xin rộng rãi cho các nước thu nhập thấp.

Chính kỳ tích tự chủ vắc xin đã giúp Cuba thoát khỏi “vòng vây” của các làn sóng dịch Covid-19, để tập trung nguồn lực khôi phục kinh tế - xã hội. Quốc đảo Caribê đã mở cửa biên giới đón khách du lịch quốc tế từ giữa tháng 11.2021. Cuba cũng dự kiến thu hút 2,5 triệu du khách, với tổng thu từ các dịch vụ du lịch khoảng 1,159 tỉ USD trong năm 2022. 

 HẢI MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top