Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách

VHO- Do tình hình dịch bệnh cũng như ngày rằm tháng Giêng trùng ngày đi làm, nhiều chùa, cơ sở thờ tự ở Hà Nội ghi nhận cảnh người đi lễ thưa thớt.

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 1

Phủ Tây Hồ là một trong những nơi từng phải đóng cửa dịp Tết Nguyên đán do nằm trong vùng có dịch cấp độ 3. Tuy nhiên đến rằm tháng Giêng, Phủ đã mở cửa đón du khách. Theo quan sát của phóng viên Văn Hóa, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ lễ năm nay giảm hẳn so với mọi năm

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 2

Chị Nguyễn Trâm Anh (bê lễ) ở Quảng An, Tây Hồ cho biết: “Mọi năm, thường xuyên xuất hiện hàng dài người vào Phủ lễ. Tuy nhiên năm nay, do tình hình dịch bệnh nên mọi người cũng hạn chế. Tôi lên Phủ cầu cho quốc thái dân an, gia đình thật nhiều sức khỏe và dịch bệnh sớm qua đi”

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 3

Tương tự, Chùa Trấn Quốc đã được mở cửa trở lại. Trong sáng sớm ngày 15 Tháng Giêng (Âm lịch), nhiều người tranh thủ đi lễ chùa sớm trước khi bước vào giờ làm việc

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 4

Cảnh tượng vắng vẻ cũng được ghi nhận tại Chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm). Do hôm nay trùng với ngày làm việc nên nhiều người không có điều kiện đến  chùa

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 5

Tại Chùa Hà (Cầu Giấy), lượng người đến đây lễ đông hơn. Đây là một trong những cơ sở thờ tự rất nổi tiếng tại Hà Nội, đặc biệt là với những người đang muốn cầu duyên.

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 6

Lê Kim Dung (26 tuổi) sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên chị tới Chùa Hà dâng lễ. “Đây là lần đầu tiên tôi đến Chùa Hà cầu duyên do mới chuyển công tác đến Hà Nội. Lần đầu nên chưa rành lắm nhưng mình cứ thành tâm đã”, chị Dung nói.

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 7

Nhiều người đến Chùa Hà sẽ được phát văn khấn mẫu. Các bước cũng được hướng dẫn chi tiết ngay từ cổng

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 8

Bàn chuẩn bị lễ được bố trí để người dân thuận tiện dâng hương. Mỗi mâm lễ có giá từ 90.000 – 300.000 đồng tùy vào mục đích

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 9

Ngoài cầu duyên, những người khác đến Chùa Hà để cầu sức khỏe, bình an, tài lộc cho gia đình

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 10

Không đông đúc như những cơ sở thờ tự lớn, chùa Thiên Niên (Tây Hồ) rất vắng vẻ trong ngày rằm. Theo đại diện nhà chùa, phải đến trưa khi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, lượng người đi lễ mới bắt đầu đông

Đi lễ dịp rằm tháng Giêng, nhiều cơ sở thờ tự vắng khách - Anh 11

Gần đó, chùa Tảo Sách cũng vắng bóng du khách

ĐÌNH TOÁN – KHÁNH TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc