Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trách nhiệm và nỗ lực của nghệ sĩ trong các hoạt động sáng tác nghệ thuật

Thứ Hai 14/02/2022 | 14:05 GMT+7

VHO- Chuẩn bị tâm thế cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong năm mới, từ đầu năm 2022, các nghệ sĩ, hội chuyên ngành nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng đã có mục tiêu, kế hoạch để tổ chức những sân chơi nghệ thuật, đây cũng là cơ hội để sự sáng tạo và tâm huyết được tỏa sáng sau một thời gian dài bị trầm lắng.

Về mảng hội họa, năm 2022, Đà Nẵng là địa phương đăng cai sự kiện Triển lãm mỹ thuật khu vực lần thứ 27. Điều này là cơ hội cũng như áp lực để các họa  hội mỹ thuật thực sự phải đầu tư thời gian và công sức. Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố chia sẻ:  “Hiện nay, sự đầu tư vào chuyên môn của các họa sĩ là hết sức cần thiết, điều đó có ý nghĩa các họa sĩ phải vừa trau dồi năng lực, vừa phải có cống hiến những tác phẩm mới mẻ và xuất sắc trong giai đoạn mới, khi mà nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng ngày càng cao. Đối với các sân chơi chuyên ngành nghệ thuật nói chung, không chỉ đòi hỏi nghệ sĩ phải nỗ lực trong các hoạt động lớn do Hội Mỹ thuật Việt Nam, khu vực tổ chức mà ngay cả giải ở cấp địa phương cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn”. 

Trong những năm qua, hội họa Đà Nẵng đã ghi nhiều dấu ấn tại các cuộc triển lãm quy mô và phong phú (ảnh: Khôi Nguyên)

Trong năm 2022, Hội Mỹ thuật TP cũng xác định sẽ mở 2 trại sáng tác, gồm trại sáng tác tại chỗ, và trại sáng tác tại quận Sơn Trà. Hai hoạt động này mang ý nghĩa vừa tạo nguồn tư liệu phục vụ cho nhà trưng bày địa phương, vừa tạo điều kiện cho các họa sĩ có cơ hội gặp gỡ và trau dồi chuyên môn. Riêng cá nhân họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, anh đang hoàn thiện bộ sưu tập 40 bức tranh để tổ chức triển lãm thi họa cá nhân, dự kiến diễn ra vào tháng 11.2022. Đây là dự án mà họa sĩ Hồ Đình Nam Kha tự bỏ kinh phí và dành gần 2 năm đầu tư thực hiện. “Việc hoàn thành đúng thời gian hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng đây cũng là mục tiêu để tôi phải đầu tư, cố gắng” - họa sĩ Hồ Đình Nam Kha chia sẻ.

Không nằm ngoài “làn sóng” sáng tạo, Hội Nghệ sĩ sân khấu TP lên kế hoạch xây dựng 2 vở kịch ngắn và 1 vở diễn truyền thống Quê hương dậy sóng với thời lượng trong vòng 120 phút để biểu diễn phục vụ nhân dân và tham gia Liên hoan sân khấu toàn quốc. 

Với nhạc sĩ Thái Phú, anh đặt mục tiêu cùng các đồng nghiệp nỗ lực trong việc sáng tác tác phẩm mới nhằm mang đến cho công chúng những món ăn tinh thần chất lượng, nâng cao vị thế của âm nhạc thành phố Đà Nẵng. Mục tiêu khai thác của anh là các đề tài về phục hồi nhịp sống của xã hội sau đại dịch, khơi nguồn giá trị dân gian, di tích lịch sử địa phương. Đến nay nhạc sĩ đã sáng tác xong tác phẩm Lung linh lời huyền thoại về phát huy giá trị di tích Chăm Phong Lệ (quận Cẩm Lệ) và 1 sáng tác khác về chùa Bà Đa (quận Ngũ Hành Sơn). 

Trong khi đó, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP cũng có rất nhiều cuộc thi thúc đẩy các tay máy tìm khoảnh khắc đẹp, sáng tạo trên mọi  giai đoạn của xã hội. Anh Huỳnh Văn Truyền - nghệ sĩ nhiếp ảnh kiêm Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Đà Nẵng thông tin: Trong thời gian tới những cuộc thi nhiếp ảnh liên tiếp được tổ chức để các tay máy so tài, với quy mô và nội dung sáng tạo phong phú. Riêng trong năm 2022, sẽ có không dưới 10 cuộc thi khác nhau, đặc biệt là cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc gia 2 năm/lần. Do vậy ngay từ những ngày đầu năm, các nghệ sĩ đã “lên đường” tìm kiếm đề tài, cảnh đẹp, trong đó đẹp của làng quê, văn hóa truyền thống luôn là đề tài đặc biệt và bất tận để các nhiếp ảnh gia lấy làm cảm hứng sáng tạo... Có thể nói, các hoạt động nghệ thuật tại Đà Nẵng những năm qua liên tục gặt hái nhiều thành quả đáng mừng. Vượt qua khó khăn của  năm 2020, 2021, bước vào khí thế của năm mới 2022, các nghệ sĩ thể hiện sự đồng lòng  để  “bắt tay” tỏa sáng đầy trách nhiệm.

KHÔI NGUYÊN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top