Đội tuyển nữ nhận được nhiều phần thưởng giá trị

VHO-Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Lễ mừng công đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được tổ chức vào sáng nay 11.2, tại Hà Nội, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, để chuẩn bị cho SEA Games 31, trước mắt đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

“Sau đó tôi sẽ đề nghị cho đội tuyển đi tập huấn tại bãi biển ở Quảng Ninh và tập huấn nước ngoài. Thực tế cho thấy các chuyến tập huấn nước ngoài rất bổ ích. Tại chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha vừa qua, dù đội tuyển mắc Covid-19 nhưng chúng tôi đã được đá giao hữu với 3 đội bóng mạnh, các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ khi được cọ xát với những đối thủ như thế.”

Đội tuyển nữ nhận được nhiều phần thưởng giá trị - Anh 1

UBND TP Hà Nội trao thưởng cho đội nữ

Chia sẻ về quá trình thi đấu tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển đã nỗ lực hết sức bằng sự nhiệt huyết, tinh thần của người phụ nữ Việt Nam. “Chúng tôi đã hiện thực hóa lời hứa với người hâm mộ rằng sẽ tập trung cao độ, thi đấu hết mình để đạt được thành tích tốt nhất”, HLV trưởng Mai Đức Chung nói.

Nói về những khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam phải trải qua trong quá trình chuẩn bị tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á, đội trưởng Huỳnh Như cho biết, có lúc đã nghĩ đội sẽ không thể tham dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 vì dịch Covid-19. Chi chia sẻ: “Trước ngày thi đấu 2 ngày, đội chỉ có 3 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Trước những khó khăn đó, ban huấn luyện, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã luôn động viên toàn đội vượt qua khó khăn”.

Đánh giá cao thành tích ấn tượng mà đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được, Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn khẳng định, việc đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup nữ 2023 là một kỳ tích hết sức tuyệt vời. Đây là đội thứ 3 của bóng đá Việt Nam tham dự World Cup sau đội tuyển U20 và đội tuyển futsal. Điều đáng tự hào là các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm, đoàn kết và không bỏ cuộc trước những khó khăn. “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cam kết tạo điều kiện để đội tuyển nữ Việt Nam cọ xát, thi đấu trong nước, quốc tế để có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup nữ 2023”, ông Tuấn khẳng định.

Đội tuyển nữ nhận được nhiều phần thưởng giá trị - Anh 2

Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao thưởng cho đội nữ

Tại lễ mừng công, UBND TP Hà Nội đã tặng thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 1 tỷ đồng; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cổ phần Honda Việt Nam tặng 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam, mỗi cầu thủ một chiếc xe máy SH Mode. Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tặng thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng và 1 năm sử dụng sản phẩm mì tôm miễn phí.

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam tặng đội 500 triệu đồng và sản phẩm dinh dưỡng trị giá 500 triệu đồng. Hãng hàng không Bamboo Airways tặng thưởng các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, đồng thời cam kết tài trợ chuyến bay thẳng để đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023. Theo kế hoạch, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được trở về quê nhà nghỉ ngơi 1 tháng, trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

THU SÂM, ảnh: VFF

 

 

Ý kiến bạn đọc