Du lịch nội địa “bội thu” ngay từ đầu năm

VHO-Sau thời gian dài không được đi du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày vừa qua, khách du lịch đổ về các điểm, khu du lịch thuộc miền nắng ấm phương Nam rất đông, nhiều khu du lịch trọng điểm trở nên quá tải về dịch vụ. Thống kê của các địa phương cho thấy, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong dịp Tết tăng cao đáng kể, đánh dấu sự khởi sắc ngay từ đầu năm của du lịch nội địa.

Thống kê của Sở Du lịch TP.HCM cho biết, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022, tổng du khách tham quan tại các khu điểm du lịch trên địa bàn ước đạt 300.000 lượt khách, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú đạt 500.000 đêm phòng, doanh thu khoảng 1.200 tỷ. Khách sử dụng các dịch vụ du lịch khác như ăn uống, vận chuyển... đạt 1 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố những ngày qua đạt 3.100 tỷ đồng.

Du lịch nội địa “bội thu” ngay từ đầu năm - Anh 1

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của TP.HCM những ngày qua đạt 3.100 tỷ đồng

Cùng thời gian trên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng 419.735 lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bài tắm… trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 358 tỉ đồng. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, công tác niêm yết giá được các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện khá đồng bộ, công khai nên không xảy ra tình trạng chặt chém về giá, chèo kéo du khách…

Du lịch nội địa “bội thu” ngay từ đầu năm - Anh 2

Bà Rịa – Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng 419.735 lượt khách tham quan

Trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022, Tây Ninh thu hút lượng du khách khá đông, khoảng hơn 595.000 lượt khách, đứng đầu cả nước về lượt khách tham quan. Riêng Khu du lịch cáp treo núi Bà Đen đón gần 350.000 lượt khách du Xuân.

Du lịch nội địa “bội thu” ngay từ đầu năm - Anh 3

Tây Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút du khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Tại TP. Cần Thơ, du khách tham quan ước đạt khoảng 178.140 lượt, tăng 10,3% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Các cơ sở lưu trú phục vụ 24.840 lượt khách nội địa, tăng 15,2% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Doanh thu du lịch ước khoảng 40,6 tỉ đồng, tăng 19,5% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Du lịch nội địa “bội thu” ngay từ đầu năm - Anh 4

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ cho biết, các doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá tour, giảm giá vé máy bay... cho khách đăng ký mua tour du lịch nội địa trong dịp Tết nên các tour nội địa đưa khách đi Phú Quốc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Bắc... được đặt kín chỗ các ngày từ mùng 1 đến mùng 6 Tết.

Du lịch nội địa “bội thu” ngay từ đầu năm - Anh 5

Các khu du lịch miền Tây "bội thu" ngay từ đầu năm

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong những ngày Tết, toàn tỉnh đón hơn 80.000 lượt du khách, tăng khoảng 22% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 150 tỷ đồng. Riêng huyện đảo Phú Quốc đón trên 70.000 lượt du khách, trong đó có gần 3.000 lượt khách quốc tế. Các điểm du lịch tại Đồng Tháp thu hút hơn 75.000 lượt du khách đến du Xuân, tăng hơn 27% so với năm trước. Riêng tại An Giang, lượng khách ước đạt khoảng 316.000 khách tham quan, tăng gần 60% so với dịp Tết Nguyên đán 2021.

Du lịch nội địa “bội thu” ngay từ đầu năm - Anh 6

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng du khách tham quan, khám phá miền nắng ấm phương Nam tăng cao

Với người làm du lịch, tín hiệu “bội thu” ngay từ đầu năm sẽ tạo đà cho sự hồi sinh, kỳ vọng sớm phục hồi toàn bộ hoạt động du lịch.

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc