"Thiên đường du lịch" Bali đón chuyến bay chở khách quốc tế đầu tiên

VHO- Chính phủ Indonesia cho biết việc tái khởi động các chuyến bay quốc tế nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch đang bị kiệt quệ của Bali vốn chiếm tới 54% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của hòn đảo này.

Nhân viên sân bay tại khu vực ga quốc tế của sân bay Ngurah Rai trên đảo Bali, Indonesia, ngày 14.10.2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 3.2, Bali - hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Indonesia - đã đón chuyến bay thẳng đầu tiên chở khách du lịch quốc tế sau hai năm đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 14.10.2021, sân bay I Gusti Ngurah Rai ở thành phố Denpasar của Bali đã bắt đầu nối lại dịch vụ bay quốc tế, nhưng suốt gần 4 tháng qua không đón được chuyến bay quốc tế trực tiếp nào.

Theo Giám đốc Cảnh sát tỉnh Bali Putu Jayan Danu Putra, chuyến bay GA 881 của hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia xuất phát từ sân bay Narita (Nhật Bản) đã hạ cánh xuống Bali với 12 hành khách. Ngay khi xuống sân bay, du khách được kiểm tra y tế trước khi di chuyển về khách sạn cách ly.

Trong khi đó, Giám đốc Công ty Quản lý sân bay PT Aviasi Wisata Indonesia Dony Oskaria nhấn mạnh rằng việc nối lại đường bay quốc tế đầu tiên từ Nhật Bản là “động lực rất tốt,” nhất là đối với lĩnh vực du lịch Bali vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

Ông khẳng định rằng tất cả các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Hàng không du lịch đều ủng hộ mạnh mẽ quá trình phục hồi du lịch Bali với việc nối lại các chuyến bay quốc tế đến “hòn đảo của các vị thần” này.

Trong một tuyên bố, Giám đốc hãng Garuda Indonesia Irfan Setiaputra khẳng định rằng việc nối lại đường bay Narita-Denpasar là một hình thức cam kết của hãng hàng không quốc gia này đối với chương trình của chính phủ.

Chính phủ Indonesia cho biết việc tái khởi động các chuyến bay quốc tế nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch đang bị kiệt quệ của Bali vốn chiếm tới 54% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của hòn đảo này, cũng như thúc đẩy phục hồi kinh tế quốc gia.

Trước đó, hôm 31.1, chính phủ Indonesia thông báo sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từ 7 ngày xuống còn 5 ngày kể từ ngày 4.2 nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế, đặc biệt là tại Bali. 

Tuy nhiên, thời gian cách ly 5 ngày chỉ được áp dụng đối với những du khách đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19, trong khi những người mới chỉ được tiêm một mũi vẫn phải cách ly 7 ngày.

Bali sẽ mở cửa đón du khách từ tất cả các quốc gia trên thế giới bắt đầu từ ngày 4.2 thay vì chỉ 19 quốc gia như hiện nay nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc