Tuyển nữ Việt Nam cần làm gì để dự World Cup?

VHO- Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có bước tiến lớn trong mục tiêu thực hiện hoá giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam khi đã giành quyền vào tứ kết kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Dù vậy, chặng đường phía trước hứa hẹn vẫn còn lắm gian nan, đòi hỏi toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung tối đa để viết tiếp giấc mơ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Tuyển nữ Việt Nam cần làm gì để dự World Cup? - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) hoàn thành mục tiêu đầu tiên vượt qua vòng bảng. Ảnh: AFC

Sau vòng bảng, 4 trận tứ kết đã được xác định là: Trung Quốc – Việt Nam (tứ kết 1), Australia – Hàn Quốc (tứ kết 2), Nhật Bản – Thái Lan (tứ kết 3) và Philippines – Đài Bắc Trung Hoa (tứ kết 4).

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đoạt vé dự World Cup nữ 2023 nếu như đánh bại tuyển nữ Trung Quốc ở trận tứ kết 1 diễn ra vào ngày 30.1 tới. Dù vậy, đây là nhiệm cực kỳ khó khăn bởi đối thủ vượt trội chúng ta về nhiều mặt. Đây sẽ là trận đấu mà Ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải có sự tính toán hợp lý, thay vì dồn sức tranh vé với Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi để toan tính cho vòng play-off.

Theo thể thức thi đấu tại Asian Cup 2022, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé tham dự World Cup, trong khi 4 đội thua sẽ thi đấu vòng play-off để tìm ra 2 tấm vé chính thức và 2 suất dự trận play-off liên lục địa.

Tuyển nữ Việt Nam cần làm gì để dự World Cup? - Anh 2

Các cô gái áo đỏ sẽ nỗ lực rất nhiều trong hành trình còn lại. Ảnh: AFC

Trong trường hợp tuyển Australia thắng ở tứ kết, 4 đội thua ở tứ kết sẽ chia cặp thi đấu, 2 đội thắng được dự World Cup 2023, 2 đội thua đá play-off liên lục địa. Theo kết quả bốc thăm, trong trường hợp tuyển nữ Việt Nam thua ở tứ kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội thua trong trận tứ kết 3 giữa Nhật Bản và Thái Lan. Còn trong trường hợp tuyển Australia thua ở tứ kết, 3 đội thua ở tứ kết còn lại sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, đội dẫn đầu sẽ dự World Cup, 2 đội xếp sau đá play-off liên lục địa.

Tất nhiên, người hâm mộ Việt Nam sẽ mong chờ về trường hợp tuyển Australia thắng ở tứ kết, khi đó thầy trò HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ chỉ đá 1 trận duy nhất với Thái Lan (khả năng thắng của Thái Lan trước Nhật Bản là rất thấp). Nếu Australia thua ở tứ kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đá 2 trận tranh suất duy nhất với 2 đội thua ở tứ kết 3 và 4.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc