Đội tuyển Việt Nam: Làm mới từ những “người cũ”

VHO- Đội tuyển Việt Nam đang hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Australia và Trung Quốc tại lượt về bảng B Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau khi không thể cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại sân chơi khu vực, HLV Park Hang-seo đã đặt quyết tâm thay đổi “Những ngôi sao vàng” trong năm 2022. Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi dịp đầu năm mới, ông Park bay đã vào Bình Định dự khán giải đấu tập huấn của 4 đội bóng V.League, để theo dõi và tìm thêm những nhân tố phù hợp trong mục tiêu thay đổi của mình.

Đội tuyển Việt Nam: Làm mới từ những “người cũ” - Anh 1

Tuyển Việt Nam đang chờ "làn gió mới" ở đợt tập trung này. Ảnh: VFF

Vậy nên, trong danh sách tập 30 tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách trước tuyển Australia, HLV Park Hang-seo có đến 9 sự thay đổi so với AFF Cup 2020. Trừ Trọng Long là gương mặt mới toanh duy nhất, còn 29/30 tuyển thủ có mặt ở đợt tập trung lần này đều từng được ông Park triệu tập ở những lần hội quân trước. Trong đó có những cái tên “mới mà cũ” như: Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ vẫn được triệu tập là những cái tên quen thuộc như: Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô hay Hồ Thanh Minh.

Trong số những cái tên trên, trung vệ Hữu Tuấn được kỳ vọng nhiều ở đợt tập trung này khi anh đã tạo được dấu ấn đậm nét trong màu áo HAGL thời gian qua. Trùng hợp hơn khi thời điểm HLV Park Hang-seo dự khán giải đấu tập huấn ở Bình Định, Hữu Tuấn đã thi đấu rất hay, giúp đội bóng phố Núi vô địch giải. Lối chơi chắc chắn đầy sức mạnh nhưng không kém phần điềm lĩnh và tự tin của trung vệ sinh năm 1992 hứa hẹn sẽ mang đến sự tươi mới cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Cùng với đó, Thanh Bình, Quang Vinh hay Đức Chiến cũng được kỳ vọng, các hậu vệ này sẽ phải cố gắng thể hiện mình để ghi điểm trước Ban huấn luyện. Điều này hứa hẹn mang đến “làn gió mới” cho hàng thủ tuyển Việt Nam, nhất là khi Quế Ngọc Hải sẽ vắng mặt trận tới còn Duy Mạnh đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Ở hàng tiền vệ, việc tân đội trưởng Hùng Dũng trở lại hay sự góp mặt của Văn Vũ sẽ mang đến sự cạnh tranh mới. Trong khi đó trên hàng công, Thanh Minh và Tuấn Hải sẽ phải nỗ lực rất nhiều trước các đàn anh để khẳng định chỗ đứng của mình.

Thành công trước đây của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo là lối chơi đa dạng, mang đến bất ngờ cho đối thủ. Dù vậy, điều này đã dần thấy ít hơn trong thời gian qua khi ông Park hầu như chỉ dùng một nhóm cầu thủ, ít có sử thay đổi. Thói quen chỉ sử dụng những “người cũ” của chiến lược gia người Hàn khiến các trụ cột bị quá tải, trong khi những tân binh và các gương mặt trẻ mất động lực thi đấu vì chỉ được gọi lên rồi trả về, nếu có thi đấu thì cũng ngồi dự bị. Nhưng ở lần tập trung này, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều khi ông Park đang quyết tâm thay đổi và cơ hội sẽ đến cho những ai biết nắm bắt.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc