Lâm Đồng: Rực rỡ sắc hoa mai anh đào “níu” chân du khách

VHO - Dịp giáp Tết này, trên các cung đường Dốc Đa Quý, đồi chè Cầu Đất, đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Quý Cáp, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt; Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng... hoa mai anh đào bung nở rộ, sắc hồng tươi báo hiệu mùa Xuân đã về.

Lâm Đồng: Rực rỡ sắc hoa mai anh đào “níu” chân du khách - ảnh 1

Du khách vui chơi ngắm hoa mai anh đào

Trên các cung đường, góc phố TP Đà Lạt người dân, du khách nô nức kéo về ngắm hoa, tạo nên không khí tươi vui. Mai anh đào Đà Lạt có thân thuộc giống đào mận nhưng hoa lại thuộc dạng đơn năm cánh giống hoa mai, chính vì thế mà được gọi với cái tên là mai anh đào. Mai anh đào Đà Lạt là nét đặc trưng riêng của phố núi này, chỉ sống ở nơi có độ cao trên 1.000 m so với mặt nước biển, có khí hậu se lạnh.

Chị Lê Mỹ Hằng, một du khách đến từ Hồ Chí Minh cho biết: Mai anh đào thường nở rộ từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 nên thời điểm này, gia đình chúng tôi thường chọn đi du lịch Đà Lạt để ngắm hoa. Lúc này hoa anh đào trên các cung đường Trần Hưng Đạo, Triệu Việt Vương, đường đi Trại Mát, Trương Công Định, bờ hồ Xuân Hương, trường chuyên Thăng Long hoặc THCS Phan Chu Trinh luôn rực rỡ sắc hồng. Trong tiết trời se lạnh vừa dạo phố ngắm hoa vừa chụp hình lưu niệm cùng với người thân thật tuyệt vời. Chị Nguyễn Thu Thảo, một du khách đến từ Đà Nẵng cho rằng: Mai anh đào không chỉ nở rộ trên các cung đường Đà Lạt mà một số khu vực như huyện Lạc Dương, Đức Trọng… hoa mai anh đào bung nở bạt ngàn với sắc hồng hồng tươi, đẹp đến nao lòng.

Một địa điểm mà có rất nhiều cây mai anh đào cổ thụ rực rỡ sắc hồng là núi Langbiang nổi tiếng tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20km. Tại đây phóng tầm mắt về phía núi là cả một không gian phủ đầy sắc hồng của hoa từ những cây mai anh đào hàng chục năm tuổi.vTheo những người dân sống xung quanh chân núi Langbiang, những cây mai anh đào này mọc tự nhiên và xuất hiện tại đây từ rất lâu rồi. Cứ mỗi dịp gần Tết lại bung nở làm sống động cả một khu núi rừng vốn thường ngày rất yên bình. Du khách khắp nơi cũng kéo về đây để ngắm hoa, tạo nên không khí vui nhộn và vui tươi.

Lâm Đồng: Rực rỡ sắc hoa mai anh đào “níu” chân du khách - ảnh 2

Cung đường uốn lượn với sắc hoa mai anh đào vô cùng ấn tượng 

Theo ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng: Tính đến nay, ở trong khu vực nội thành Đà Lạt có khoảng 3.000 cây mai anh đào, tập trung nhiều nhất là xung quanh hồ Xuân Hương và những tuyến đường lớn trong thành phố. Ngoài ra, Lâm Đồng còn có dự án không gian anh đào tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt, với quy mô hơn 100 ha. Trong đó 25 ha đã được nhà nước đầu tư được trồng khoảng 5 – 6 năm nay. Các doanh nghiệp du lịch ở đây cũng đã trồng và phát triển khoảng 30 ha ở nhiều khu vực trong TP Đà Lạt.

Lâm Đồng: Rực rỡ sắc hoa mai anh đào “níu” chân du khách - ảnh 3

Lâm Đồng: Rực rỡ sắc hoa mai anh đào “níu” chân du khách - ảnh 4

Lâm Đồng: Rực rỡ sắc hoa mai anh đào “níu” chân du khách - ảnh 5

Lâm Đồng: Rực rỡ sắc hoa mai anh đào “níu” chân du khách - ảnh 6

Lâm Đồng: Rực rỡ sắc hoa mai anh đào “níu” chân du khách - ảnh 7

Theo ông Nguyễn Viết Vân, hằng năm, Sở còn phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ hội mai anh đào để thu hút du khách đến với Đà Lạt.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc