Mở cửa “hầm cao tốc dưới nước” dài nhất tại Trung Quốc

VHO- Sau gần 4 năm xây dựng, hầm cao tốc dưới nước dài nhất tại Trung Quốc hiện đã thông xe.

Ảnh: FeatureChina)

Với chiều dài 10,79km, đường hầm Taihu nằm dưới hồ Taihu tại tỉnh Giang Tô đã vinh dự trở thành hầm cao tốc dưới nước dài nhất tại Trung Quốc. Theo các quan chức tại Giang Tô, đường hầm được khởi công xây dựng vào ngày 9/1/2018 với chi phí lên tới 9,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,56 tỷ USD). Taihu bao gồm 6 làn xe, rộng 17,45m với cấu trúc trần được trang bị đèn LED nhiều màu sắc, giúp các tài xế tránh tình trạng lơ là vì mệt mỏi.

Chính thức mở cửa “hầm cao tốc dưới nước” dài nhất tại Trung Quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: CNN)

Được biết, đây là một phần của đường cao tốc Thường Châu – Vô Tích dài 43,9km, giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn giữa Thượng Hải và Nam Kinh – thủ phủ của Giang Tô, đồng thời giảm bớt áp lực giao thông cho các thành phố khác và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các thành phố trong khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc