Trung Quốc triển khai mô hình “vòng tròn khép kín” trước thềm Olympic

VHO- Chỉ còn 1 tháng nữa là Thế Vận hội Mùa đông 2022 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Các nhà tổ chức hiện đã bắt đầu thực hiện mô hình “vòng tròn khép kín” để ngăn sự lây lan Covid-19 giữa những người tham gia Olympic với người dân Trung Quốc và ngược lại.

Trung Quốc triển khai mô hình “vòng tròn khép kín” trước thềm Olympic - Anh 1

Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 4.2 tới. Vòng tròn được thiết lập trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh gây ra. Cùng với đó, Trung Quốc vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách “Zero-Covid-19” (không Covid-19). Hiện tại, nước này chỉ ghi nhận số ít trường hợp nhiễm Omicron.

Những người tham gia công tác tổ chức cho biết, “vòng tròn khép kín” sẽ chỉ cho phép những người tham gia rời đi nếu họ rời khỏi Trung Quốc hoặc đã trải qua quy trình kiểm dịch chặt chẽ. Đài Truyền hình Nhà nước CCTV hôm 4.1 cũng đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ “tin tưởng chắc chắn rằng”, các nhân viên của Thế Vận hội sẽ làm mọi thứ tốt nhất để đảm bảo sự thành công trọn vẹn của Thế Vận hội Mùa đông và Paralympic Bắc Kinh.

Trước đó, một vòng kín cũng đã được thiết lập tại khu vực đến và đi thuộc Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Những người nước ngoài tham gia kỳ Olympic lần này sẽ bay thẳng và ra khỏi đường bay khép kín đã được chỉ định sẵn. Dự kiến, sẽ có hơn 2.000 VĐV quốc tế đến Trung Quốc tranh tài và 25.000 cá nhân thuộc các bên liên quan và khách quốc tế. Hiện BTC chưa công bố chính xác sẽ có bao nhiêu người ở trong “vòng tròn khép kín” này.

Các chuyên gia y tế hiện đang lo ngại biến thể Omicron có thể sẽ tạo ra những thách thức mới trong việc ngăn chặn dịch bùng phát tại Olympic Bắc Kinh 2022 dù sự kiện này đã không đón khán giả quốc tế. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ tin tưởng vào kế hoạch ngăn chặn, kiểm dịch của Trung Quốc.

Không chỉ Covid-19, đây là một kỳ Thế Vận hội khá “vất vả” với Trung Quốc khi sự kiện còn phải đối mặt với cuộc tẩy chay ngoại giao của các nước như Mỹ, Canada và Úc để phản đối vấn đề nhân quyền của Trung Quốc ở Tân Cương. Điều này có nghĩa các nước trên không cử đại diện cấp cao hoặc đại diện ngoại giaođến dự các buổi lễ.

Trung Quốc hiện đã lên tiếng phủ nhận hành vi vi phạm nhân quyền và kêu gọi các nước ngừng “chính trị hóa thể thao”.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc