“Thủ phủ” quất cảnh miền Trung phấp phỏng nỗi lo

VHO- Làng Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) được biết đến như “thủ phủ” quất, hoa cảnh lớn nhất miền Trung. Những ngày cuối năm, trái với không khí rộn ràng vào vụ Tết như mọi năm, cả làng im ắng.

“Thủ phủ” quất cảnh miền Trung phấp phỏng nỗi lo - Anh 1

Nông dân làng quất cảnh Cẩm Hà thấp thỏm lo vụ Tết thất bát

Nông dân giảm diện tích, sản lượng quất cảnh, nhưng vẫn cứ phập phồng trong nỗi lo lắng, mong ngóng thương lái.

 Cứ đến khoảng đầu tháng 11 âm lịch, những năm trước, làng quất cảnh Cẩm Hà đã rộn ràng người, xe, nông dân tập trung chăm sóc quất, thương lái từ nhiều tỉnh, thành khác đã tìm đến lựa chọn, đặt cọc bán mua để mang đi bán vụ Tết khắp cả nước, nhộn nhịp như chợ 30 Tết. Còn năm nay, nông dân làng quất Cẩm Hà phấp phỏng lo âu, chờ đợi thương lái với tâm trạng nặng trĩu. Nhiều nhà vườn ở đây cho biết, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, kinh tế ảm đạm nên các nhà vườn cũng đã tính toán, cân nhắc giảm bớt sản lượng, diện tích vụ Tết. Tuy đầu tư giảm hơn phân nửa, nhưng nhiều nhà vườn vẫn lo lắng, vừa canh thời tiết, vừa chờ thương lái, vừa lo lắng biến động giá cả, thị trường.

Ông Nguyễn Luyến là một trong số những nghệ nhân khéo tay, tạo thế quất dáng đẹp nổi tiếng. Ông đã có hơn 30 năm theo nghề trồng quất cảnh, vườn quất của ông có khoảng 500 chậu, đã bắt đầu ươm vàng, chuẩn bị đến Tết sẽ chín rộ căng mọng. Những ngày này, ông Luyến đứng ngồi không yên. Ra vườn, vào đất cho chậu, chăm sóc quất nhưng lòng ông như có lửa đốt. “Thường thì tầm này, thương lái từ nhiều địa phương miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị,… đã nườm nượp tìm đến làng quất để xem cây, xem thế quất và đặt cọc để nhà vườn chăm sóc bán thị trường Tết. Như năm ngoái, thời điểm này, cả vườn quất với hơn 700 chậu của tôi đã bán cho thương lái ở Quảng Ngãi, chỉ chờ tới thời điểm cận Tết là họ đưa xe ra vận chuyển. Nhưng năm nay, đến giờ nhà vườn vẫn mỏi mòn chờ thương lái”, ông Luyến chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thành Được, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, trên địa bàn xã hiện có hơn 500 hộ dân chuyên trồng quất cảnh và bán vào dịp Tết Nguyên đán. Vụ quất Tết Nguyên đán 2022 dự kiến xuất bán 45 nghìn chậu, giảm 20 nghìn chậu so với năm ngoái. Lý do là bà con nông dân e ngại trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ quất cảnh. Đây là vụ quất Tết mà bà con gặp quá nhiều khó khăn, vừa giảm sản lượng, chi phí phân bón tăng, giá cả thị trường dự kiến cũng thấp sẽ ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của người trồng quất.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc