Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Bóng đá Việt Nam năm 2022:Tâm thế mới, sức sống mới

Thứ Hai 03/01/2022 | 08:13 GMT+7

VHO- Tạm gác lại năm 2021 với nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn, bóng đá Việt Nam đang hướng đến năm 2022 với một tâm thế mới, sức sống mới mà ở đó “đại gia đình” bóng nước nhà sẽ nỗ lực phấn đấu cho nhiều mục tiêu quan trọng.

 Đội tuyển Futsal được chờ đợi sẽ thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31

 Các đội tuyển bóng đá nam, nữ sân 11 người lẫn Futsal sẽ có nhiều sân chơi trong năm 2022 nhưng cùng với đó là những thử thách, gian nan, đòi hỏi sự đoàn kết và cố gắng rất nhiều của những người trong cuộc.

Hướng về những mục tiêu

2021 là một năm đáng nhớ với bóng đá Việt Nam. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm cho hàng loạt giải đấu chuyên nghiệp lẫn cấp độ trẻ phải gián đoạn hoặc không tổ chức. Điển hình là giải VĐQG, giải hạng Nhất hay Cúp Quốc gia, nhiều giải đấu khác ở khu vực như AFC Cup cũng không thể diễn ra đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, các sân chơi của bóng đá nữ và Futsal cũng nhiều lần tạm ngưng và chỉ có thể hoàn thành ở những tháng cuối năm. Nhưng trong giai đoạn khó khăn ấy, đời sống bóng đá Việt Nam vẫn liên tục được hâm nóng. Nhờ những nỗ lực, cố gắng và đoàn kết của các thành viên ở các đội tuyển cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo ngành, các đội tuyển bóng đá nam, nữ sân 11 người lẫn Futsal đã vượt qua những thách thức của dịch bệnh để đạt được nhiều thành công trên đấu trường quốc tế.

Người ta nói nhiều về việc thầy trò HLV Park Hang-seo tạo kỳ tích khi lọt vào Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng các đồng nghiệp của họ cũng gây được tiếng vang không kém trong năm qua. Đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục trở thành niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam khi giành vé tham dự Vòng chung kết (VCK) Futsal World Cup 2021 và lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng đấu bảng. Tại sân chơi mang tầm thế giới, tuyển Futsal Việt Nam với nhiều gương mặt mới đã để lại ấn tượng đẹp với người xem qua lối chơi máu lửa, lăn xả. Từ thành công trên, Futsal Việt Nam có thể mạnh dạn đặt mục tiêu tiếp tục góp mặt ở sân chơi World Cup tiếp theo. Nhưng mục tiêu trước mắt sẽ là SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới, nơi mà các chàng áo đỏ chưa một lần bước lên bục cao nhất.

Năm 2022 chắc chắn là năm rất bận rộn với các cầu thủ U23. Sau khi vượt qua vòng loại ở Kyrgyzstan hồi đầu tháng 11 năm ngoái, tuyển U23 Việt Nam có lần thứ tư liên tiếp giành quyền tham dự VCK U23 châu Á (giải đấu này sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Uzbekistan). Trước đó 1 tháng, đội sẽ có nhiệm vụ nặng nề là bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà. Để chuẩn bị cho những thử thách này, đội U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 1, đội sẽ có sân chơi tập huấn tại giải U23 Đông Nam Á ở Campuchia vào giữa tháng 2. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, U23 Việt Nam nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ tại SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

Kỳ vọng nhiều hơn

Có thể nói, đội tuyển nữ Quốc gia là đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận được sự kỳ vọng lớn trong năm 2022. Năm ngoái, thầy trò HLV Mai Đức Chung xuất sắc vượt qua vòng loại với các trận đại thắng Tajikistan 7-0, Maldives 16-0 để tham dự VCK Giải vô địch châu Á (Asian Cup) 2022. Giải đấu tại Ấn Độ vào cuối tháng này cũng là vòng loại World Cup nữ 2023, đó cũng là mục tiêu hướng đến của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Sau chức vô địch AFF Cup, SEA Games hay thành tích lọt vào vòng play-off Olympic, giờ đây, các cô gái Việt Nam nhận được kỳ vọng mới từ một đấu trường lớn hơn, tầm cỡ hơn rất nhiều.

Với việc sân chơi lớn nhất hành tinh tăng số đội từ 24 lên 32, châu Á có 6 suất chính thức (cùng 2 suất dự vòng play-off), thì đây là thời cơ không thể tốt hơn để thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện thực hóa giấc mơ World Cup của bóng đá nước nhà. Và để chuẩn bị cho mục tiêu lớn đó, đội tuyển nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha và các cầu thủ cùng Ban huấn luyện lại thêm một mùa bóng nữa không ăn tết ở nhà. Tuyển nữ Việt Nam quyết tìm đường đến World Cup dù phía trước là những đối thủ lớn như Nhật Bản hay Hàn Quốc (bên cạnh Myanmar). Như lời khẳng định của HLV Mai Đức Chung trước ngày lên đường, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đồng lòng, quyết tâm và cố gắng hết sức mình để đạt được mục tiêu đề ra.

Và tất nhiên năm 2022 cũng là năm đầy hứa hẹn với những kỳ vọng mới cho đội tuyển Việt Nam. Vào trung tuần tháng 1 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân của Australia vào ngày 27.1, sau đó là trận tái đấu với tuyển Trung Quốc vào ngày 1.2 tại sân Mỹ Đình (2 trận cuối sẽ đá với Oman ngày 24.3 và Nhật Bản ngày 29.3). Vào cuối năm nay, “Những chiến binh sao vàng” sẽ trở lại tranh tài tại AFF Cup, đó sẽ là cơ hội để các chàng trai áo đỏ hướng đến mục tiêu cao nhất sau khi không thể bảo vệ được chức vô địch ở Singapore. Việc tạo kỳ tích lọt vào Vòng loại thứ ba World Cup 2022 vừa qua đã mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam không chỉ cho thấy sự tiến bộ mà còn là lá cờ đầu của khu vực tại đấu trường châu lục.

Vậy nên việc trải qua chuỗi trận không tốt tại lượt đi bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 cũng như bị loại tại bán kết AFF Cup 2020 ít nhiều sẽ mang đến nỗi buồn nhưng đó sẽ là “khoảng lặng” cần thiết và là những bài học bổ ích giúp đội tuyển thay đổi để trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Như lời HLV Park Hang-seo từng nói, “điều tạo nên sự khác biệt chính là cách một đội tuyển học hỏi để đứng lên mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại”. Hy vọng rằng năm 2022, ông Park và các học trò sẽ làm được điều đó để lấy lại vị thế của bóng đá Việt Nam và chiếm trọn niềm tin nơi người hâm mộ. 

 VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top