Tiền vệ Trọng Hoàng viết tâm thư chia tay Viettel

VHO- Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng chính thức chia tay CLB Viettel sau gần 3 năm gắn bó. Trọng Hoàng cũng là “công thần” thứ hai chia tay đội bóng áo lính sau trung vệ Quế Ngọc Hải.

Trên Fanpage của nhà vô địch V.League 2020 vừa thông báo: “Xin tạm biệt và cảm ơn Trọng Hoàng vì những cống hiến cho đội bóng áo lính. Chúc Trọng Hoàng luôn giữ được lửa nhiệt huyết và khát khao chinh phục trên chặng đường phía trước”.

Tiền vệ Trọng Hoàng viết tâm thư chia tay Viettel - Anh 1

Trọng Hoàng (số 8) đã đạt được nhiều thành công trong màu áo Viettel

Trọng Hoàng gia nhập Viettel hồi đầu năm 2019 khi đã quá thời hạn đăng ký cầu thủ và phải nghỉ hết giai đoạn lượt đi V.League 2019. Sau đó, tiền vệ này đã trở thành trụ cột bên cánh phải của Viettel. Tại đội bóng Thủ đô, Hoàng 'bò' cùng các đồng đội cũng giành chức VĐQG 2020, danh hiệu á quân Cúp Quốc gia 2020 cũng như suất dự AFC Champions League 2021.

Tối qua (31.12.2021), Trọng Hoàng đã chính thức nói lời chia tay CLB Viettel sau quãng thời 3 năm cống hiến cho đội bóng này. Trên trang cá nhân chính chủ của mình, tiền vệ sinh năm 1989 viết: “Ngày cuối cùng của năm 2021, ngày cuối cùng là anh lính Viettel sau 3 năm gắn bó. Một giai đoạn vừa khép lại với nhiều niềm vui dù không ít thử thách.

Cùng với Viettel, Hoàng đã có 3 năm gặt nhiều trái ngọt trong sự nghiệp. Và Hoàng không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn và tri ân chân thành đến ngôi nhà Viettel (ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các đồng đội, cổ động viên…) vì đã đồng hành, ủng hộ Hoàng từ ngày đầu đến tận hôm nay. Đó sẽ luôn là dấu ấn đặc biệt trong trái tim của Hoàng.

Năm mới, chặng đường sắp tới, dù chưa thể đoán được điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng Hoàng tin chỉ cần còn đam mê thì không gì là không thể. Luôn yêu công việc mình đang làm và hết lòng vì nó.

Xin chúc mọi người một năm 2022 luôn được cháy với đam mê của mình…”

Sau khi chia tay Viettel, Trọng Hoàng nhiều khả năng sẽ “hồi hương” để thi đấu cho đội bóng quê nhà SLNA.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc