Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Kiến trúc công trình mang dấu ấn “hơi thở cuộc sống” còn ít

Thứ Sáu 31/12/2021 | 09:27 GMT+7

VHO- Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020-2021 vừa được Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Bộ VHTTDL đồng tổ chức, trong đó Hội Kiến trúc sư Việt Nam là đơn vị chủ trì. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự và trao giải tại buổi lễ.

 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải cho các tác giả đoạt giải Vàng

 Cùng dự sự kiện có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020- 2021 là giải thưởng lần thứ XIII, thu hút được 212 tác phẩm tham dự ở các thể loại Quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn; Thiết kế công trình; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế nội thất; Bảo tồn di sản; Lý luận phê bình, phản biện kiến trúc. TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020-2021 đề cao tinh thần “Khai thác bản địa - Kết nối công nghệ”, hướng tới tôn vinh các tác giả, tác phẩm có nhiều sáng tạo kiến trúc theo hướng hiện đại, hội nhập, gắn với phát huy bản sắc địa phương, vùng miền, bền vững, thân thiện, nhân văn, mang lại tiện nghi thích ứng tốt nhất cho cộng đồng với hiệu quả đầu tư cao.

Theo KTS Phan Đăng Sơn, những tác phẩm kiến trúc xuất sắc được trao giải lần này đã phản ánh sinh động, rõ nét hoạt động nghiêm túc, nhiệt huyết, giàu sáng tạo của kiến trúc sư cả nước và kiến trúc sư quốc tế tại Việt Nam, góp phần xây dựng văn hóa dân tộc giàu bản sắc, tiếp biến hiện đại và hội nhập. Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia đã lựa chọn được 48 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm 5 giải Vàng, 16 giải Bạc, 27 giải Đồng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân trao giải Bạc

5 giải Vàng được trao cho các tác phẩm: Nhà Bình Dương (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) của KTS Phan Lâm Nhật Nam, Trần Cẩm Linh; Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) của KTS Phạm Trung Hiếu; Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định của Liên danh Công ty TNHH Studio Milou Singapore; Đồ án quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang của kiến trúc sư Phạm Thị Huệ Linh, Hà Khánh Linh, Lê Thị Thu Thương và cộng sự; Sojo Hotel “Sự tiên phong mang tâm hồn Việt” (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) của KTS Lê Huy Trực và cộng sự. BTC cũng quyết định trao 3 Bằng chứng nhận cho các nhà đầu tư thông minh, sáng suốt chọn lựa những thiết kế xuất sắc để đầu tư xây dựng; 2 Bằng khen cho kiến trúc sư trẻ dưới 35 tuổi đạt thành tích cao và 2 Bằng khen cho các đơn vị tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích tại giải thưởng lần này.

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020-2021 cho biết: Diễn ra trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Giải thưởng phải gia hạn liên tục thời gian nộp bài, nhưng bù lại về số lượng tác phẩm tham gia đã tăng 67% so với kỳ giải trước. Các tác phẩm kiến trúc dự giải bao phủ rộng khắp các vùng miền trên cả nước với chất lượng được nâng cao. Giải thưởng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nền văn hóa dân tộc giàu bản sắc, tiếp biến hiện đại và hội nhập. Đây cũng là sự thể hiện trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội, kể cả lớp người yếm thế, hay với các vùng nông thôn hẻo lánh, chậm phát triển đang khao khát đổi mới.

Tuy nhiên, Giải thưởng cũng bộc lộ một số tồn tại như có ít tác phẩm quy hoạch phản ánh được sâu kỹ đòi hỏi thực tiễn phát triển; chưa nhiều những loại nhà ở và công trình công cộng phục vụ được đa số đối tượng; thưa thớt thể loại công trình quy mô lớn cao tầng giao hòa tốt bản sắc và hiện đại; vắng tác phẩm nội thất mang chất Việt Nam đậm đà… Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020-2021 chưa có những tác phẩm nghiên cứu lý luận trở thành hành trang làm nghề và lay động cộng đồng; Kiến trúc công trình mang dấu ấn “hơi thở cuộc sống”, thích ứng điều kiện tự nhiên theo yêu cầu hiện tại và tương lai còn ít.

Theo Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn, dù còn thiếu sót, nhưng thành công của Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020-2021 đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Dù trong hoàn cảnh nào, Kiến trúc sư Việt Nam vẫn đã và đang lao động sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn hóa, nền kiến trúc dân tộc hiện đại giàu bản sắc, tạo dựng không gian sống an toàn, bền vững cho con người, cho cộng đồng. “Kết quả thu nhận từ thành công Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020-2021 và với việc thẳng thắn nhìn nhận các mặt còn khiếm khuyết sẽ có tác dụng thúc đẩy giới Kiến trúc sư hoàn thiện, bổ sung trong thời gian tới...”, ông Sơn bày tỏ. 

 BẢO NGÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top