Bình Dương: “Hâm nóng” lại thị trường du lịch

Nhằm phục hồi và phát triển du lịch địa phương trong trạng thái bình thường mới. Trong hai ngày 20-21.12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ (VTF) Việt Nam tổ chức chương trình Caravan Farmtrip “Hào khí miền Đông 2021” với mục tiêu khởi động chương trình chung sức phát triển du lịch tỉnh nhà. Chương trình thù hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch…

Bình Dương: “Hâm nóng” lại thị trường du lịch - Anh 1

“Hâm nóng” lại thị trường du lịch Bình Dương

Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, sau thời gian dài ngừng hoạt động hoàn toàn, ngành du lịch Bình Dương và TP.HCM hiện đã cơ bản bước vào giai đoạn bình thường mới. Theo đó, chương trình Caravan Farmtrip đã giới thiệu những điểm đến đặc sắc, thế mạnh và dịch vụ mới của địa phương, trong đó có sản phẩm du lịch trải nghiệm sông Sài Gòn về đêm trên du thuyền.

Bình Dương: “Hâm nóng” lại thị trường du lịch - Anh 2

Một trong những sản phẩm du lịch mới của Bình Dương

Qua đây, hình thành các tour, tuyến du lịch kết nối đưa du khách đến với Bình Dương, hướng đến mục tiêu kích thích lại nhu cầu đi du lịch của người dân, nhất là hai thị trường Bình Dương và TP.HCM. Đồng thời, vừa khởi động lại các hoạt động lữ hành giữa hai địa phương, vừa mở ra những mô hình liên kết, hợp tác mới để phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19.

Bình Dương: “Hâm nóng” lại thị trường du lịch - Anh 3

Chương trình nhằm khởi động sự chung sức phát triển du lịch của địa phương

Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ do TP.HCM khởi xướng với sự tham gia của 5 tỉnh, gồm có Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước. Mục tiêu nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong việc hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng; thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tăng cường phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử, tài nguyên du lịch; thúc đẩy du lịch nội địa, hỗ trợ ngành du lịch phục hồi…

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc