Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Truyền thông quốc tế nói gì về trận “chung kết sớm” giữa Việt Nam và Thái Lan?

Thứ Ba 21/12/2021 | 11:26 GMT+7

VHO- Vòng bán kết AFF Cup năm nay được chú ý rất nhiều khi hai đội bóng hàng đầu của khu vực là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ phải “long tranh hổ đấu” để giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Kết thúc vòng bảng, tuyển Việt Nam giành ngôi nhì bảng B còn tuyển Thái Lan giành ngôi nhất bảng A. Trận đấu vào ngày 23.12 tới sẽ là cuộc đại chiến giữa hai thế lực của hiện tại và quá khứ ở Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam đang là các nhà đương kim vô địch. Ảnh: AFF

Bài viết trên trang ESPN châu Á ví cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan như trận “Siêu kinh điển” Đông Nam Á, đội nào giành chiến thắng trận này sẽ khẳng định vị thế thực sự của mình. “Thái Lan và Việt Nam là hai đội hàng đầu khu vực, cuộc đụng độ giữa họ là trận chung kết trong mơ được người hâm mộ chờ đợi. Điều này sẽ giúp giải hấp dẫn ngay vòng bán kết, bất cứ đội bóng nào dừng bước ở bán kết cũng đều là một thất bại”, trang ESPN bình luận.

Tờ Hani của Hàn Quốc cho rằng, HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan để tái ngộ cùng đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong ở chung kết. “Tuyển Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo và tuyển Indonesia được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong đều góp mặt ở vòng bán kết. Rất có thể, trận chung kết Đông Nam Á sẽ là cuộc nội chiến Hàn Quốc trên băng ghế chỉ đạo. Tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan để tái ngộ cùng tuyển Indonesia”.

Tuyển Thái Lan đang có phong độ cao. Ảnh: AFF

Ở chiều ngược lại, tờ thể thao hàng đầu của Thái Lan là Siam Sport cho rằng đây là cơ hội để “Bầy voi chiến” đánh bại “Những ngôi sao vàng”. Bài viết với tiêu đề: “Đã đến lúc HLV Mano Polking phá kỷ lục của HLV Park Hang-seo”. Bài viết có đoạn: “ Từ khi ông Park Hang-seo lên nắm quyền tại tuyển Việt Nam vào năm 2017, đội bóng này đã có những tiến bộ vượt bậc. Tuyển Việt Nam bất bại trước mọi đội bóng ở Đông Nam Á và trong 5 lần gần nhất đối đầu tuyểnThái Lan, thầy trò Park Hang-seo chưa một lần phải nhận thất bại. Nhưng đây là dịp không thể tốt hơn để thầy trò Mano Polking chấm dứt chuỗi trận bất bại của HLV Park Hang-seo khi đối đầu những đội bóng Đông Nam Á”.

Trong khi đó, tờ Sohu của Trung Quốc đánh giá tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. “Việt Nam hiện tại vẫn nhỉnh hơn Thái Lan khi họ gặp nhau ở bán kết. Các nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy ở khả năng phòng ngự khi chưa để thủng lưới bàn nào tại giải. Khi đối đầu Thái Lan ở bán kết, thầy trò Park Hang-seo cũng sẽ thi đấu với sự chắc chắn như vòng bảng. Nếu vượt qua Thái Lan, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần thứ 3 đăng quang AFF Cup”, bài viết của Sohu bình luận.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam đã đối đầu với Thái Lan 4 lần tại bán kết AFF Cup/Tiger Cup 1996, 1998, 2002 và 2007 nhưng “Những ngôi sao vàng” chỉ giành chiến thắng duy nhất một lần vào năm 1998. Chính vì thế mà ở lần thứ năm này, tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm “trở nợ” trước người Thái để lấy tấm vé vào chung kết.

P.V

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top