Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn”

VHO- Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946-19.12.2021), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Trưng bày chuyên đề “Việt Bắc- Thủ đô gió ngàn”. Lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra sáng 16.12 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các đại biểu tại trưng bày

TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phát biểu tại lễ khai mạc, nhấn mạnh, cách đây 75 năm, ngày 19.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, với phương châm “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”, cả dân tộc Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 2

Trong suốt chín năm kháng chiến, Việt Bắc trở thành  Thủ đô kháng chiến, Thủ đô gió ngàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đưa ra những quyết sách chiến lược, lãnh đạo cả dân tộc kháng chiến thành công. Chiến khu Việt Bắc gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 3

Với gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và giải pháp trưng bày theo vấn đề (biên niên)  kết hợp sưu tập hiện vật, trưng bày gồm 3 phần: Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh- Hà Nội cùng cả nước kháng chiến; Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn; Khúc khải hoàn.

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 4

TS. Nguyễn Văn Đoàn cho biết, trưng bày Việt Bắc- Thủ đô gió ngàn là dịp giới thiệu tới công chúng, ôn lại những năm tháng đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh lịch sử và điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trưng bày mở cửa đến hết tháng 5.2022, đồng thời giới thiệu online trên wesite tại địa chỉ:

  baotanglichsu.vn và fanpage: facebook.com/BTLSQG.VNMH.facebook.com/BTLSQG.VNMH.

website 

Một số hình ảnh tại trưng bày:

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 5

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 6

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 7

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 8

Khai mạc trưng bày “Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn” - Anh 9

BẢO ANH
 

Ý kiến bạn đọc