Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

HLV Malaysia: Chúng tôi không có bóng để chơi

Chủ Nhật 12/12/2021 | 23:10 GMT+7

VHO- Phát biểu trong buổi họp sau trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tuyển Malaysia đã có trận đấu bị lép vế và không thể ngăn cản sức mạnh của đối thủ.

Trước trận, HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố sẽ gây bất ngờ cho Việt Nam. Nhưng thực tế trên sân lại không diễn ra như vậy khi các học trò của ông phải gồng mình chịu trận suốt 90 phút trước một đối thủ thi đấu quá hay.

Hàng thủ tuyển Malaysia bất lực trước các chân sút Việt Nam. Ảnh: AFF

"Malaysia đã có 1 kết quả không tốt ở trận này. Tôi đã thua đội bóng mạnh hơn. Trong hiệp một, Malaysia đã quá tôn trọng Việt Nam khi bố trí hàng thủ lùi sâu. Chúng tôi để họ chiếm lĩnh thế trận và ghi bàn. Chúng tôi không có bóng để chơi. Các cầu thủ chịu quá nhiều áp lực khiến cả đội thua trận”, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận sau trận thua trước tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu này, tuyển Malaysia gặp khó khi họ bị tổn thất lực lượng do một số trụ cột bị chấn thương và nhiễm Covid-19. Chính vì thế mà dù “Những chú hổ Malay” đã thi đấu rất cố gắng nhưng cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của tuyển Việt Nam. “Tôi nghĩ nếu Malaysia có đủ đội hình thì cả đội sẽ có nhiều tự tin hơn khi gặp Việt Nam. Các cầu thủ đã ra sân với thể trạng không phải tốt nhất, chúng tôi mất người vì Covid-19 và chấn thương. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng trong bóng đá bạn phải tập trung trong từng pha bóng. Tôi không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay", chiến lược gia 53 tuổi cho hay.

HLV Tan Cheng Hoe thất vọng trước màn trình diễn của các học trò. Ảnh: AFF

Trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam khiến chuỗi thành tích không thắng của HLV Tan Cheng Hoe trước HLV Park Hang-seo nâng lên con sối 6 (5 trận thua và 1 trận hoà). Dù vậy theo thuyền trưởng của tuyển Malaysia, ông và các học trò sẽ quên nhanh thất bại này để tập trung cho trận đấu quan trọng với Indonesia vào ngày 19.12 tới. “Chúng tôi phải quên trận đấu này và hướng đến trận tiếp theo trước Indonesia”, HLV Tan Cheng Hoe cho biết thêm.

Hiện tại ở bảng B, tuyển Malaysia đang có cùng 6 điểm như Việt Nam và Indonesia nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Chính vì thế mà cuộc đối đầu với Indonesia ở lượt cuối có ý nghĩa quyết định cho tấm vé vào vòng trong của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

LÂM VŨ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top