“Nét đẹp Thành phố” qua ống kính tác giả nước ngoài

VHO – Cuộc thi ảnh online "Nét đẹp Thành phố - Vibrant Ho Chi Minh City" dành cho các viên chức ngoại giao văn hóa, báo chí và phóng viên nước ngoài vừa tổng kết và trao giải cho các tác giả xuất sắc.

“Nét đẹp Thành phố” qua ống kính tác giả nước ngoài - Anh 1

Ông Lê Trương Hiền Hoà, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM (bên phải) trao giải Nhất cho tác giả là phóng viên nước ngoài

Theo đó, cuộc thi là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình tham quan tìm hiểu văn hóa dành cho các viên chức ngoại giao văn hóa, báo chí và phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam đến TP.HCM (Press Tour Ho Chi Minh City 2021), do Sở Du lịch phối hợp với Sở Ngoại vụ và Sở VHTT TP.HCM tổ chức. Diễn ra từ ngày 1-5.12, cuộc thi nhằm khơi nguồn cảm hứng, khuyến khích các khách mời thể hiện góc nhìn, cảm nhận của mình về Thành phố. Những khoảnh khắc được các khách mời chụp lại cũng sẽ trở thành chất liệu để quảng bá về con người và điểm đến TP.HCM. Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa các nền văn hóa, đồng thời là các đại biểu tham gia chương trình sẽ trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch TP.HCM và Việt Nam ra khu vực, thế giới, nhằm thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết, tình hữu nghị giữa các quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế TP.HCM và Việt Nam trong khu vực và thế giới.

“Nét đẹp Thành phố” qua ống kính tác giả nước ngoài - Anh 2

Các nghệ sĩ của dàn nhạc dân tộc Nhà hát Bông Sen (TP.HCM) biểu diễn nghệ thuật hoà tấu âm nhạc dân tộc, phục vụ buổi họp mặt tìm hiểu văn hoá dành cho đoàn khách mời

Cùng với cuộc thi ảnh, Press Tour Ho Chi Minh City 2021 còn bao gồm nhiều hoạt động về văn hóa – xúc tiến du lịch diễn ra trong những ngày qua như: Chương trình tham quan tìm hiểu văn hóa tại TP.HCM, tại các địa điểm như TP.Thủ Đức, Cần Giờ và một số địa điểm lịch sử, văn hóa của TP.HCM trong tour Biệt động Sài Gòn. Đặc biệt, thông qua chương trình tham quan liên vùng tuyến Củ Chi - Bến Tre, TP.HCM sẽ khẳng định vai trò trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam, và là điểm đến kết nối du lịch với các địa phương phía Nam. Bên cạnh đó là tọa đàm giữa lãnh đạo Thành phố và đoàn viên chức văn hóa - báo chí và phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam, nhằm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM sau giai đoạn giãn cách do dịch Covid-19 và những chủ trương, chính sách, ưu tiên của Thành phố trong phục hồi kinh tế. Trong khuôn khổ của tọa đàm là “Không gian văn hoá” với chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống - âm nhạc dân tộc như đàn bầu, đàn đá, đàn T'rưng,... Cùng với đó, các hoạt động văn hoá tương tác như vẽ tranh thư pháp, nặn tò he, giới thiệu văn hóa cà phê và thưởng thức chocolate “Made in Vietnam”, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực Việt… đã được giới thiệu đến đoàn khách mời.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc