Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khu rừng kỳ lạ nằm trong miệng núi lửa

Thứ Ba 16/11/2021 | 10:54 GMT+7

VHO- Longonot là một ngọn núi lửa đã tắt tại Kenya. Ngày nay, tầng miệng núi lửa là một khu rừng rậm rạp, xanh ngắt.

Khu rừng kỳ lạ nằm trong miệng núi lửa - 1

Khu rừng nằm trong miệng núi lửa ở Kenya

Núi Longonot nằm ở phía đông nam của hồ Naivasha trong thung lũng Great Rift của Kenya, Châu Phi. Núi cao 2.776 m so với mực nước biển, được cho là phun trào lần cuối vào năm 1860. Longonot chứa một miệng núi lửa rộng lớn được hình thành bởi các vụ phun trào dung nham dạng bậc thang rộng lớn cách đây khoảng 21.000 năm.

Núi Longonot được cơ quan động vật hoang dã Kenya bảo vệ như một phần của vườn quốc gia núi Longonot. Có một đường mòn dài 3,1 km chạy từ lối vào công viên lên đến vành miệng núi lửa và tiếp tục theo một đường vòng dài 7,2 km bao quanh miệng núi lửa. 

Núi Longonot cách Nairobi 60 km về phía tây bắc Kenya. Một thị trấn gần đó cũng được đặt tên là Longonot. Trạm vệ tinh mặt đất Longonot nằm ở phía nam của ngọn núi.

Điểm ấn tượng của khu vực này là có một rừng cây bao phủ sàn miệng núi lửa, và các lỗ thông hơi nhỏ được tìm thấy xung quanh miệng núi lửa. Ngọn núi là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã khác nhau, đặc biệt là ngựa vằn đồng bằng, hươu cao cổ, linh dương Thomson, trâu.

Đứng ở vành miệng núi lửa có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thung lũng Great Rift và Naivasha. Miệng núi lửa có kích thước 8 x 12 km. Nơi này hiện là điểm tham quan nổi tiếng của Kenya.

Vườn quốc gia núi Longonot là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất ở Kenya. Các điểm thu hút chính của công viên bao gồm núi lửa đã tắt và rừng miệng núi lửa.

Nhiều du khách nước ngoài thích tới đây để leo lên núi Longonot. Cuộc leo núi rất vất vả và bạn phải có thể lực và sức khỏe tốt để thực hiện chuyến leo núi. Cả đoạn đường đi bộ chỉ dài khoảng 8 - 9 km nhưng rất dốc. Chuyến đi khứ hồi từ cổng công viên đến đỉnh Longonot và quay lại mất khoảng 5 giờ đi bộ đường dài.

Khi vượt qua vành miệng núi lửa Longonot, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt vời của Naivasha và thung lũng Great Rift. 

Thung lũng Great Rift là một phần của hệ thống sườn núi nội lục địa chạy qua Kenya từ bắc đến nam. Thung lũng có đồi Cherangani và một chuỗi núi lửa, một số núi lửa vẫn đang hoạt động. Nơi này có khí hậu ôn hòa, với nhiệt độ thường dưới 28⁰C.

Đồi Tugen ở phía tây của hồ Baringo nằm trong thung lũng chứa các hóa thạch được bảo tồn trong dòng dung nham từ 4 triệu năm trước. Di tích của tổ tiên của loài người cũng đã từng được tìm thấy ở đây.  

Vĩnh Ngọc/DANTRI.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top