Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đề nghị bổ sung các chỉ tiêu thống kê về văn hoá

Thứ Hai 25/10/2021 | 17:20 GMT+7

VHO-Chiều 25.10, phát biểu thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Đoàn Hà Nội), Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội mong muốn, việc sửa đổi Luật lần này sẽ bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê về văn hoá để có thể giúp đánh giá, định lượng chính xác thực trạng phát triển của ngành. Từ đó chúng ta sẽ có những giải pháp phù hợp nhằm phát triển văn hoá Việt Nam.

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê trình Quốc hội lần này, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia về văn hoá chỉ có chỉ tiêu “số di sản văn hoá cấp quốc gia”. Chia sẻ với những khó khăn của ngành Thống kê, sẽ vất vả khi có thêm các chỉ số thống kê nhưng đại biểu Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, việc thống kê phải đánh giá được thực trạng của một lĩnh vực, một ngành.

Do đó nếu ngành Thống kê chỉ thống kê 1 chỉ số về số di sản văn hoá cấp quốc gia, sẽ không tiêu biểu cho sự phát triển của cả ngành Văn hoá. Từ đó đại biểu Sơn đề nghị ngành Thống kê nên bổ sung thêm các chỉ tiêu thống kê về ngành Văn hoá, thể hiện cho sự phát triển văn hoá ở cấp quốc gia. “Vì thế tôi nghĩ rằng các con số về thiết chế văn hoá như bảo tàng, rạp hát, rạp chiếu phim…” nên được bổ sung, đại biểu Sơn nói.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn đề nghị phải có thêm những chỉ tiêu thống kê về văn hoá

Đại biểu Hà Nội cũng nhấn mạnh, chúng ta luôn coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. “Những câu nói hay nhất về văn hoá, chúng ta đều có cả. Tuy nhiên phải thừa nhận với nhau rằng đầu tư về văn hoá, cho văn hoá chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một trong những lý do quan trọng, theo tôi là do công tác thống kê còn kém, chưa đánh giá đúng thực trạng sự phát triển của văn hoá”, đại biểu Sơn nói và kỳ vọng trong lần sửa đổi này, chúng ta sẽ có được những con số thống kê thể hiện được thực trạng phát triển văn hoá của đất nước.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Văn hoá, đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê trong giai đoạn hiện nay có vai trò rất quan trọng. Nếu làm tốt hoạt động thống kê sẽ giúp đánh giá thực trạng phát triển của xã hội chính xác hơn; từ đó đề ra những giải pháp phù hợp.

Toàn cảnh phiên thảo luận

Đối với ngành văn hóa, đây là cơ hội để đánh giá, định lượng chính xác thực trạng phát triển của ngành. Từ đó chúng ta có những giải pháp phù hợp với thực trang đó. Quan điểm của Đảng luôn xác định tầm quan trọng của văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong những năm qua việc không định lượng được chính xác những chỉ số phát triển của văn hóa, dẫn đến việc không đánh giá đúng thực trạng, hầu hết chỉ dựa trên định tính nên sự quan tâm một cách cụ thể đối với sự phát triển văn hóa chưa đúng mức. Mặt khác, cũng vì chưa xác định được đúng thực trạng nên văn hóa trong nhiều năm chưa có được giải pháp và sự đầu tư phù hợp.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top