Xây dựng chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ phố đi bộ Hoàng thành Huế

VHO- UBND TP. Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang phối hợp xây dựng đề án tổ chức phố đi bộ ở Hoàng thành tại đường Lê Huân và đường 23 tháng 8 (xung quanh Đại Nội Huế).

Phố đi bộ Hoàng thành sẽ tái hiện không gian về một Huế xưa để du khách thưởng thức các loại hình diễn xướng, trải nghiệm trò chơi dân gian, các nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực Huế… Nhằm nâng cao chất lượng cho phố đi bộ, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) cũng xây dựng các chương trình biểu diễn đặc sắc dựa trên nền tảng chất liệu truyền thống. Chương trình biểu diễn được xây dựng công phu, gồm các loại hình nghệ thuật: Ca Huế, tuồng Huế, múa hát cung đình…

Xây dựng chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ phố đi bộ Hoàng thành Huế - Anh 1

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế xây dựng chương trình biểu diễn nhằm phục vụ phố đi bộ Hoàng thành

Trong chiều ngày 14.10, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã tổ chức buổi biểu diễn báo cáo về nội dung chương trình nói trên. Với các tiết mục: hoạt cảnh Miên man nhớ Huế, trích đoạn tuồng cổ Phàn Lê Ba đại chiến thiết bạc (trong vở tuồng Đàng Chinh Tây), hòa tấu âm nhạc Xây dựng Kinh đô và múa Thanh trà hiến quả… Chương trình nghệ thuật truyền thống này sẽ được xem xét, dàn dựng phù hợp khi thực hiện biểu diễn ở không gian ngoài trời, hướng đến phục vụ du khách tại phố đi bộ Hoàng thành. Dự kiến phố đi bộ Hoàng thành Huế sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu năm 2022.

Xây dựng chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ phố đi bộ Hoàng thành Huế - Anh 2

Một nghệ sĩ hóa hóa trang biểu diễn trích đoạn tuổng cổ

Hiện nay, tại TP. Huế đã có phố đi bộ (thường gọi là phố Tây) ở các tuyến đường Võ Thị Sáu- Chu Văn An- Phạm Ngũ Lão, với các dịch vụ theo xu hướng hiện đại. Thế nên, việc xây dựng phố đi bộ Hoàng thành ở khu vực xung quanh Đại Nội Huế, được xem xét và cân nhắc nhằm phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan di sản văn hóa. Việc lựa chọn khai thác dịch vụ trên nền tảng truyền thống được ủng hộ.

Theo kế hoạch của UBND TP. Huế, ngoài việc xây dựng phố đi bộ ở Hoàng thành trở thành điểm đến hấp dẫn phục vụ du khách, thì địa phương này cũng đang đẩy nhanh việc xây dựng và khai thác chợ đêm Đông Ba. Khu chợ này sẽ là nơi mua sắm của du khách và cộng đồng về đêm, kèm theo các dịch vụ về ẩm thực đặc trưng của Huế. Địa phương này cũng lên kế hoạch “đóng cầu” Trường Tiền vào buổi tối các ngày cuối tuần để làm tuyến đường đi bộ, kết nối phố Tây và chợ đêm Đông Ba, phố đi bộ Hoàng thành.

S.Thùy; ảnh: T. Thiện

Ý kiến bạn đọc