Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu

VHO- Nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn với sự tham gia 55 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa và học viên là những già làng, trưởng thôn, bản, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các địa phương thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến lớp tập huấn được tổ chức trong quý IV, năm 2021.

Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu - Anh 1

 Ảnh minh họa: T.L

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới sẽ được tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý VHTTDL và gia đình ở cơ sở gồm 4 chuyên đề: Các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay; công tác triển khai các chính sách cụ thể về văn hóa dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới;  Tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo giúp đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc bảo vệ Tổ quốc; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; xây dựng làng, bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

NAM HƯNG

Ý kiến bạn đọc