Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Bài toán khó với nhiều gia đình Ấn Độ

Thứ Tư 13/10/2021 | 10:43 GMT+7

VHO- Khi Chính phủ Ấn Độ quyết định chi trả 50.000 rupee (khoảng 670 USD) cho mỗi gia đình có người thân tử vong vì Covid-19, nhiều trường hợp trong diện thụ hưởng chính sách này đã “gặp khó”, bởi không thể chứng minh người thân chết vì dịch bệnh.

 Nhiều gia đình Ấn Độ “gặp khó” khi chứng minh người thân mất vì Covid-19 Ảnh: REUTERS

Ngày 4.10, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã thông qua quyết định của Chính phủ, bồi thường khoảng 670 USD cho gia đình của các nạn nhân tử vong vì Covid-19. Theo phán quyết này, những nạn nhân tử vong trong vòng 30 ngày sau khi được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, hoặc những người được điều trị tại bệnh viện và sau đó qua đời sẽ đủ điều kiện nhận đền bù. Cũng theo phán quyết, không bang nào có thể ngay lập tức từ chối khoản bồi thường, kể cả khi giấy chứng tử của một cá nhân không ghi rõ Covid-19 là nguyên nhân gây ra cái chết. Đối với các trường hợp tranh chấp, một ủy ban giải quyết khiếu nại sẽ kiểm tra hồ sơ của bệnh nhân đã qua đời và liên hệ với gia đình nạn nhân trong vòng 30 ngày.

Theo dữ liệu thống kê của Ấn Độ, tính đến đầu tháng 10, nước này ghi nhận 448.997 trường hợp tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, số người chết thực tế có thể gấp nhiều lần con số thống kê chính thức. Được biết, ngay cả trước đại dịch, Ấn Độ vốn đã không thống kê được đầy đủ số người tử vong. Do hệ thống y tế công cộng thiếu thốn, mới có khoảng 86% trường hợp tử vong trên toàn quốc được khai báo trên hệ thống của Chính phủ. Thêm nữa, theo Tiến sĩ Hemant Shewade, chuyên gia y học cộng đồng tại Ấn Độ, chỉ có 22% trong số tất cả trường hợp tử vong được khai báo có ghi rõ nguyên nhân tử vong do bác sĩ chứng nhận. Và vấn đề này càng trở nên khó khăn hơn trong đại dịch, khi hệ thống y tế quá tải, hàng nghìn người đã không được ghi nhận vào dữ liệu thống kê số người chết vì Covid-19.

Theo ông Jyot Jeet, Chủ tịch của SBS Foundation có trụ sở tại Delhi, tổ chức đã tiến hành hỏa táng miễn phí trong đợt bùng phát dịch nghiêm trọng tại Ấn Độ, nhiều giấy chứng tử của nạn nhân Covid-19 đã được ghi nhận rằng, “họ chết vì suy phổi, bệnh hô hấp, ngừng tim”. Mặc dù theo hướng dẫn cấp lại giấy chứng tử mới ghi rõ nguyên nhân vì Covid-19, một ủy ban cấp huyện sẽ xem xét đơn khiếu nại của các gia đình và kiểm tra hồ sơ y tế của người đã tử vong. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tiêu chí mà ủy ban sẽ sử dụng để đánh giá nguyên nhân tử vong, hay các gia đình sẽ cần cung cấp bằng chứng gì. Bởi vậy, nhiều gia đình có người thân mất vì dịch bệnh, có nguy cơ không nhận được bồi thường, do không có giấy chứng tử, hoặc nguyên nhân cái chết không được liệt kê là do nhiễm SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, việc đáp ứng các thủ tục hành chính cần thiết để nhận đền bù với một số người dân Ấn Độ cũng là một thách thức lớn. Theo kết quả thống kê năm 2011, có 73% người tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới biết chữ, riêng tại các vùng nông thôn, chỉ hơn 50% phụ nữ có thể đọc và viết. Vì thế, nhiều người cảm thấy bối rối khi phải điền biểu mẫu, hay cung cấp thông tin y tế. Vợ một nạn nhân Covid-19 chia sẻ: “Tôi điền vào tất cả giấy tờ với sự giúp đỡ của những người khác”. Trong khi đó, Simran Kaur, người sáng lập Pins and Needles, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các góa phụ vì Covid-19 ở Delhi cho biết, không ít phụ nữ đang phải đối mặt với các khoản nợ khi chăm sóc con nhỏ và không có người trụ cột trong gia đình. “Họ đã mắc nợ rất nhiều vì chỉ sau một đêm, từ việc nhận được tiền lương hằng tháng trở thành không có được gì cả”, Simran Kaur cho hay.

Dường như, “các cộng đồng nghèo hoặc kém may mắn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đầu tiên là từ Covid-19 và thứ hai là từ hệ thống”, ông Jyot Jeet nhận định. Để nhận được số tiền bồi thường bằng hơn một nửa thu nhập hằng năm của phần lớn người dân Ấn Độ, nhiều gia đình có người thân mất vì Covid-19 đang phải chật vật để hoàn thiện các giấy tờ cần thiết. Mặc dù giới chức Ấn Độ cam kết, không gia đình nào bị từ chối, nhưng việc đáp ứng đầy đủ các thủ tục hành chính vẫn là bài toán hóc búa, với không ít gia đình có người thân mất vì Covid-19. 

HẢI MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top