Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Hồi âm bài "Sotheby’s bị tố bán tranh giả của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ: Coi thường mỹ thuật Việt”: Nhà tổ chức rút tranh giả Nhà tranh gốc mít khỏi phiên đấu giá

Thứ Tư 06/10/2021 | 10:36 GMT+7

VHO- Liên quan đến vụ việc nhà đấu giá Sotheby’s bị tố chuẩn bị đưa bức tranh giả Nhà tranh gốc mít của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ lên sàn đấu giá trong phiên ngày 10.10 tới đây (Văn Hóa số 3626 ra ngày 1.10), thông tin cập nhật mới nhất cho biết, Sotheby’s đã được biết về những nghi vấn xoay quanh tính xác thực của tấm bình phong Nhà tranh gốc mít của Nguyễn Văn Tỵ và xin rút tác phẩm này khỏi phiên đấu giá.

 Tác phẩm tranh rởm bị loại bỏ phiên đấu giá

Thông tin nói trên được giám tuyển Ace Le đăng tải trên Facebook ngày 5.10. Giám tuyển hào hứng chia sẻ tín hiệu vui từ nhà đấu giá Sotheby’s về vụ việc Nhà tranh gốc mít.

Theo đó, sáng 5.10, đại diện sàn đấu giá đã liên lạc với giám tuyển Ace Le và đưa ra thông cáo cho biết, Sotheby’s đã được thông tin về những nghi vấn xoay quanh tính xác thực của tấm bình phong Nhà tranh gốc mít của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ (Lô 778, phiên Modern Art Day Sale, ngày 10.10.2021). “Sotheby’s đề cao tính nghiêm trọng của những sự vụ về tính xác thực, và xin rút tác phẩm này khỏi phiên đấu giá, đồng thời sẽ tiến hành xác minh sau đó”, giám tuyển Ace Le viết. Trước đó, khi có thông tin bức tranh giả Nhà tranh gốc mít của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ chuẩn bị được nhà đấu giá Sotheby’s đưa lên sàn, con gái họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ là họa sĩ Nguyễn Bình Minh, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã ngay lập tức lên tiếng khẳng định đó là “tranh rởm”. Tác phẩm sơn mài bản gốc Nhà tranh gốc mít của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ hiện đang trưng bày trên hệ thống thường xuyên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các chi tiết của tác phẩm “lập lờ đánh lận con đen” này cũng được giới nghề mỹ thuật chỉ ra chi tiết.

Việc Sotheby’s chính thức gỡ tranh được cho là của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ cho thấy mỹ thuật Việt Nam đã thêm một lần nữa thành công khi lên tiếng đấu tranh với vấn nạn tranh giả. Các chuyên gia mỹ thuật nhấn mạnh, có được kết quả này là nhờ sự đồng lòng phản đối từ giới truyền thông và những người tâm huyết với nghệ thuật. Nhớ lại cách đây 2 năm, cũng trước sự lên tiếng mạnh mẽ của công luận, nhà đấu giá Sotheby’s Hồng Kông đã buộc phải rút Bức thư, được cho là của Tô Ngọc Vân và Hai cô gái trước bình phong, được cho là của Trần Văn Cẩn khỏi danh mục các phiên đấu giá tại Hồng Kông. Đây cũng là hai tác phẩm mà bản gốc đang được trưng bày và lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, và đây cũng là lần đầu tiên ghi dấu tiền lệ đáng mừng khi Sotheby’s đã lắng nghe ý kiến từ phía Việt Nam.

Tuy nhiên, với những động thái ban đầu này, giới chuyên gia cho rằng, chúng ta có thể vui nhưng chưa thể yên lòng khi vẫn còn đó vô số những tác phẩm tranh giả, tranh nhái của các danh họa Việt Nam vẫn được nô nức đưa lên các sàn đấu giá ở nước ngoài. Vấn nạn tranh giả, tranh nhái vì thế vẫn là câu chuyện dài chưa có hồi kết của mỹ thuật Việt.

Ngay sau tin việc Sotheby’s gỡ tranh giả Nhà tranh gốc mít, nhà báo Hoàng Anh, Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật đăng tải thông tin lần đầu tiên trong lịch sử, một bức tranh tĩnh vật vẽ bình hoa lay-ơn của danh họa Van Gogh (1853-1890) được bán đấu giá tại Hồng Kông. Phân tích giá trị của những tác phẩm tranh tĩnh vật của Van Gogh từng được bán với giá cao ngất ngưởng, điều đáng lưu ý đối với công chúng của mỹ thuật Việt lại là những dòng viết của nhà báo Hoàng Anh: “Chúng ta đã từng ngắm bình hoa lay-ơn của Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ trên các sàn đấu giá quốc tế. Nay cùng nhìn ngắm những cành hoa lay-ơn của Van Gogh vẽ cách đây 135 năm... để thấy rằng sau tất cả mọi thứ hạnh phúc hay khổ đau của chính cá nhân nghệ sĩ thì điều tuyệt vời nhất là họ để lại cho hậu thế những gì. Tất cả tranh cãi “thật, giả” sau đó cũng chỉ để bảo vệ tên tuổi nghệ sĩ cũng như quốc gia mà họ được sinh ra...”.

 BẢO ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top