Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Bình Định: Ngang nhiên sử dụng súng để đe dọa người khác

Thứ Sáu 01/10/2021 | 09:24 GMT+7

VHO - Vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình, một số đối tượng nhiều lần cầm súng hơi thị uy, đe dọa gia đình chị Nguyễn Thị Tự, ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định). Điều đáng nói là khi sự việc xảy ra, người dân đã làm đơn gửi đơn đến cơ quan chức năng nhưng  vẫn không được quan tâm giải quyết.

Một thanh niên sử dụng vật thể có hình dạng súng hơi, có ống ngắm thường xuyên thị uy trước nhà chị Nguyễn Thị Tự

Chị Tự bức xúc cho biết: Khi hai vợ chồng tôi đi làm, chỉ có hai đứa con nhỏ trông nhà thì có một số đối tượng thường xuyên sử dụng súng hơi bắn nhiều lần vào trụ sắt, cửa sắt trong nhà. Làm mấy đứa con trong nhà sợ hãi, không dám đi ra ngoài chơi. Có những lúc họ còn cầm súng có ống ngắm, đi lại nhiều lần ngang qua nhà tôi. Vì lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của gia đình, tôi đã báo cáo, viết đơn gửi các cấp, trong đó có gửi Công an huyện nhưng đến nay không có ai xem xét, giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh xác nhận: Hiện Công an thị trấn Vĩnh Thạnh đã nhận đơn của người dân và đang làm việc với các bên liên quan, khi có kết quả công an sẽ báo cáo cho huyện. “Hiện nay, trong dân vẫn còn rải rác việc sử dụng súng, nếu có thông tin thì tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý ngay. Riêng việc có đối tượng sử dụng súng trái quy định pháp luật sẽ bị tịch thu, sẽ xử lý theo Nghị định 47 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ” ông Thành khẳng định.

Trong khi đó, Luật sư Hồ Văn Hải, Văn phòng Luật sư Hải Luật, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định cho biết: Tại khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm. Ngoài ra, trong khoản 1 và khoản 3 điều 3 của Luật này nêu rõ: Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất. Vũ khí bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ... Súng săn bao gồm: súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này”.

Theo Luật sư Hải, cá nhân sử dụng súng hơi nói riêng, vũ khí nói chung trái pháp luật thì tùy vào mức độ vi phạm mà sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng theo điểm d, đ khoản 3 điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, nếu sử dụng vũ khí trái quy định nhưng chưa gây hậu quả. Trong trường hợp, không may sử dụng làm chết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người, theo điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015. Khung hình phạt thấp nhất của tội này là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm; trường hợp phạm tội làm chết hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm.

PHAN HIẾU

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top