Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Nghệ An: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập, nhiều xã bị cô lập trong biển nước

Thứ Ba 28/09/2021 | 16:19 GMT+7

VH0-Dù trời đã ngớt mưa nhưng đến ngày 28.9, gần 3.000 hộ dân ở vùng rốn lụt huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn ngập trong nước lũ. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ bà con khôi phục khó khăn.

Tại khối 6, thị trấn Cầu Giát, mặc dù trời đã tạnh mưa, tuy nhiên nước vẫn tiếp tục dâng cao tràn qua bờ đê và gây ngập lụt ở nhà dân. Ông Nguyễn Văn Tình chia sẻ: “Chưa năm nào chúng tôi chứng kiến trận lụt nước dâng cao như vậy, nước dâng cao hơn 1m. Đây là năm lũ cao nhất sau trận lụt lịch sử năm 1994. Mưa to nước dâng nhanh, cả gia đình chúng tôi phải đỡ nhau trèo lên nóc nhà để tránh lũ. Đàn gà đàn lợn không kịp di chuyển cũng đã bị cuốn theo dòng nước. Qua đợt lũ này nhiều hộ nông dân như chúng tôi thiệt hại nặng nề".
Ông Hoàng Văn Bộ, chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Trận lụt vừa qua, huyện là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với hơn 3.380 hộ dân bị nước tràn vào nhà, trong đó 266 hộ bị cô lập, phải di dời. Gần 1.000 ha hoa màu bị ngập cùng nhiều thiệt hại về nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm của bà con. Anh N.V.H., 31 tuổi, ngụ xóm 1, xã Nghĩa Bình từ miền Nam về quê tránh dịch COVID-19 là nạn nhân tử vong trong đợt mưa lũ. Khoảng 11h trưa 25.9, khi đang đánh bắt cá trên sông, thuyền anh H. bị lật. Anh H. rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích. Sau gần một ngày tìm kiếm, thi thể anh H. được tìm thấy gần nơi gặp nạn.

Mưa lụt gây cô lập nhiều xã huyện Quỳnh Lưu

Ông Hoàng Văn Bộ, chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Ưu tiên trước mắt, hỗ trợ bà con bị cô lập, chúng tôi hỗ trợ mì gói, nước sạch, nhu yếu phẩm đến tận nơi. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai công tác cứu trợ tại các địa phương bằng phương tiện tàu thuyền, bởi các trục đường chính đến các xã đang bị ngập vẫn chia cắt; đồng thời chỉ đạo các địa phương tuyên truyền bà con nước rút đến đâu, dọn dẹp nhà cửa đến đó”.

Nhà cửa tan hoang do mưa lụt

Trước đó, từ đêm 23.9 đến 25.9, tại Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 300mm như: huyện Quỳnh Lưu (515mm) xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (356mm). Do mưa lớn kéo dài, trong số 1.061 hồ đập thủy lợi lớn nhỏ ở Nghệ An có 88 hồ đầy nước, 212 hồ có dung tích trên 70% tổng dung tích thiết kế. Có 7 hồ thủy điện ở Nghệ An phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn khiến nhiều xã, thị trấn ở huyện Quỳnh Lưu vẫn đang bị cô lập. Tại một số xã, nước đã rút hoàn toàn, không còn cảnh ngập như ở Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu). Các xã nước đã rút một phần như xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Mỹ. Số nhà bị ngập giảm 780 nhà, nhưng hiện vẫn còn 2.953 nhà dân thuộc huyện Quỳnh Lưu bị ngập, trong đó có 620 hộ dân phải di dời. Tại các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát… nước chỉ mới rút được một phần. Trên các trục đường chính, mức ngập trung bình từ 40 - 50cm, còn ở các ngõ hẻm đi vào hộ dân ở vùng trũng nước vẫn ngập từ 80 - 1m. Nước trong nhà dân vẫn còn ngập từ 20 - 30cm mặc dù 4 ngày qua không có mưa. Nhiều trường học, công sở vẫn đang bị ngập nước, chưa thể tiếp cận dọn dẹp để học sinh đến trường.

Nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề

Khắc phục mưa lũ, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông ở các bến đò; các tuyến đường giao thông, các ngầm, tràn bị ngập, sạt lở, tiến hành cắm tiêu, cử người trực, gác, cấm đường, phân luồng, hướng dẫn giao thông đi lại. Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá… trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người; tuyệt đối không để người dân có tư tưởng chủ quan trước, trong và sau mưa lũ; đặc biệt quan tâm, giám sát đối với trẻ em sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

                                                                                                                                                                            Phạm Ngân

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top