Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Linh hoạt kiểm soát dịch

Thứ Hai 23/08/2021 | 09:08 GMT+7

VHO- Những ngày qua, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, các biện pháp áp dụng đã linh hoạt hơn trên cơ sở xác định mức độ nguy cơ ở từng tổ dân phố, thôn, xóm tại các phường, xã. Hiện các “vùng xanh” được nới lỏng, còn “vùng đỏ” thì bố trí lực lượng tiếp tục siết chặt quản lý, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

 Tăng cường chốt chặn kiểm soát tại các khu dân cư

 Sau 3 đợt giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tối 19.8, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có công điện khẩn về việc thực hiện một số giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, TP Nha Trang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0h ngày 20.8 đến hết ngày 25.8. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, TP Nha Trang tranh thủ khoảng thời gian này để tầm soát Covid-19 trong cộng đồng ở những địa bàn có nguy cơ rất cao và những địa bàn mới phát sinh ổ dịch để hướng đến kiểm soát dịch bệnh sau 5 ngày nữa.

Theo ghi nhận của Văn Hóa, những ngày qua, hầu hết các địa phương ở TP Nha Trang có “vùng xanh” đã được nới lỏng nội vùng, cho phép người dân thực hiện các hoạt động thể dục ngoài trời… Trong khi đó, ở các khu dân cư, tổ dân phố đã siết chặt các vùng nguy cơ rất cao và nguy cơ cao bằng hệ thống chốt chặn và bố trí lực lượng kiểm soát người qua lại nghiêm ngặt. Nhiều đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang cũng đã đến vùng phong tỏa thuộc thành phố động viên, thăm hỏi, hỗ trợ lương thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch, số ca mắc Covid-19 ở TP Nha Trang liên tục tăng, Sở Y tế đã đề nghị lực lượng y tế thuộc Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vắcxin và Sinh phẩm y tế, Bệnh viện Quân y 87, Bệnh viện 22-12, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang, Viện Hải dương học… cử lực lượng hỗ trợ TP Nha Trang trong công tác chống dịch. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời nên đã góp phần giúp Nha Trang hoàn thành các đợt tầm soát xét nghiệm cộng đồng, bước đầu nhận diện mức độ nguy cơ đối với dịch Covid-19 tới từng thôn, tổ dân phố.

 Thăm hỏi, hỗ trợ người dân khó khăn vùng bị cách ly, phong tỏa

Tại Khu đô thị Phước Long (phường Phước Long), các cung đường ra vào đều có lực lượng kiểm soát chốt chặn rất nghiêm, bảo đảm người dân ra ngoài phải có giấy tờ hợp lệ và chỉ ra ngoài khi cần thiết. “Việc kiểm soát dịch là nhiệm vụ, là trách nhiệm nên khi vào ca trực các thành viên trực chốt đều làm việc với quyết tâm cao. Chốt là lá chắn quan trọng để bảo vệ “vùng xanh”, siết chặt dịch Covid-19 “vùng đỏ” tại khu dân cư, tổ dân phố, là cơ sở khoanh vùng quan trọng đẩy lùi dịch bệnh”, một cán bộ trực chốt ở Tổ dân phố Phước Trung 2, phường Phước Long nói.

Trên các tuyến phố, các xe lưu động của TP Nha Trang với hệ thống loa phát thanh thường xuyên nhắc nhở người dân không ra đường và thực hiện test nhanh theo hướng dẫn để tầm soát dịch bệnh đến từng hộ gia đình. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết: Trong khoảng thời gian 5 ngày (20.8 đến 25.8) thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tất cả người dân TP Nha Trang sẽ ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách ly với người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân vẫn thực hiện theo hình thức mua online và mua hộ thông qua Tổ cứu trợ địa phương. Riêng người dân ở các “vùng xanh” của 4 xã, phường Vĩnh Thạnh, Tân Lập, Phước Hòa và Xương Huân (có nhiều “vùng xanh”) được đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu theo phiếu (với tần suất 3 ngày/lần và chia theo khung giờ khác nhau) tại các điểm bán hàng lưu động hoặc các mô hình “đưa chợ ra phố”.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Khánh Hòa, tính đến 7h ngày 22.8, toàn tỉnh có 5.331 ca mắc Covid-19 thì TP Nha Trang có tới 3.064 ca (trên 50% số ca mắc của toàn tỉnh). Những ngày qua số ca mắc Covid-19 mới ở TP Nha Trang liên tục tăng nhanh, chỉ tính từ 17h ngày 21.8 đến 7h ngày 22.8, TP Nha Trang đã có tới 57 ca mắc mới. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh khẳng định: Thời gian đầu công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 ở Nha Trang còn lúng túng, thiếu quyết đoán nên số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh. Tuy nhiên đến nay, trải qua thực tế, công tác phòng, chống dịch đã linh hoạt và ngày càng phù hợp hơn, hy vọng sẽ sớm dập tắt dịch để ổn định đời sống xã hội trở lại. 

XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top