Các VĐV Việt Nam được “tiếp lửa” tại Paralympic Tokyo 2020

VHO-Chiều 21.8, đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các vị sư trụ trì chùa Đại Ân tại Nhật Bản và một số em nhỏ đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã tới Làng VĐV Paralympic thăm, động viên Đoàn Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam.

Tại đây đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các vị sư đã hỏi thăm tình hình của các VĐV đồng thời trao những món quà ý nghĩa. Đó là những thông điệp thể hiện tình cảm với đất nước và những tình cảm chân thành của những người con xa quê hương, với những khẩu hiệu như: “Tôi yêu Việt Nam”, “Cố lên Việt Nam”…

Các VĐV Việt Nam được “tiếp lửa” tại Paralympic Tokyo 2020 - Anh 1

Đoàn  TTNKT  Việt Nam  đón nhận những tình cảm nồng  ấm tại Nhật Bản

Tại cuộc gặp mặt, cư cô Thích Tâm Trí cho biết các món quà đó là tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam trên khắp đất nước Nhật Bản gửi tới Đoàn TTNKT Việt Nam. Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, sư cô Thích Tâm Trí chúc Đoàn TTNKT Việt Nam có sức khỏe tốt và đạt được nhiều thành tích tại Paralympic sắp tới.

Trưởng đoàn TTNKT Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nhất là các vị sư trụ trì chùa Đại Ân sẽ là nguồn động viên lớn cho các HLV, VĐV của Đoàn cố gắng thi đấu, đạt thành tích tốt nhất.

Các VĐV Việt Nam được “tiếp lửa” tại Paralympic Tokyo 2020 - Anh 2

Các VĐV Việt Nam được “tiếp lửa” tại Paralympic Tokyo 2020 - Anh 3

VĐV  Lê  Văn  Công  và các  thành  viên  Đoàn  TTNKT  Việt  Nam xúc  động  trước tình cảm của  cộng  đồng  người  Việt  Nam  tại  Nhật  Bản

“Khi sang đến Nhật Bản, Đoàn TTNKT Việt Nam đã được BTC nước chủ nhà đón tiếp chu đáo. Đoàn đã được sắp xếp chỗ ở là tầng 4 toà nhà số 7 cùng với các đoàn Hà Lan, Slovakia, Arab Saudi… Hiện tại sức khoẻ của các thành viên trong Đoàn đều tốt và đã sẵn sàng cho các cuộc tranh tài vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng cho biết, ngay khi Đoàn đến Nhật Bản, Đoàn đã nhận được lời hỏi thăm, động viên của Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương. “Sự quan tâm ấy sẽ là nguồn động lực quí báu đối với các HLV, VĐV trước các cuộc tranh tài”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

THU SÂM

  

Ý kiến bạn đọc