Bình Định: Đề nghị Công an điều tra, làm rõ việc giả mạo văn bản đón bà con về quê bằng ô tô

VHO - Chiều 17.8, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản của UBND tỉnh Bình Định với nội dung tỉnh Bình Định sẽ tổ chức 50 chuyến xe miễn phí đưa người dân Bình Định về quê. Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, văn bản trên là giả mạo.

Bình Định:  Đề nghị Công an điều tra, làm rõ việc giả mạo văn bản đón bà con về quê bằng ô tô - ảnh 1

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giả mạo, tỉnh Bình Định sẽ đón bà con về quê bằng ô tô.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định hiện không có chủ trương tổ chức đưa người dân Bình Định về quê bằng ô tô. Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tổ chức thêm các chuyến bay miễn phí để đón công dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn từ TP HCM về quê tránh dịch.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo liên quan đến thông tin về thông tin giả mạo trên. Theo đó, các đối tượng đã giả mạo công văn số 4920/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Định. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước. Vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. HCM điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nghiêm trọng trên.

Ngoài ra, đề nghị Hội đồng hương Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh phổ biến, thông tin rộng rãi nội dung Công văn số 4920/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Định để bà con yên tâm, đăng ký trở về tỉnh, tránh bị lừa đảo.

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, từ cuối tháng 7 đến ngày 17.8, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TP. HCM tổ chức 6 chuyến bay đón tổng cộng 1.130 người dân Bình Định sinh sống, học tập, làm việc tại TP. HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về quê. “Hiện, UBND tỉnh Bình Định đang phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TP. HCM lập danh sách để tổ chức thêm 4 chuyến bay đón công dân Bình Định về quê trong thời gian tới”, ông Giang thông tin.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc