Kiên Giang: Phạt 30 tháng tù hai đối tượng tấn công người thi hành công vụ

VHO- Ngày 16.8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Khánh.

Kiên Giang: Phạt 30 tháng tù hai đối tượng tấn công người thi hành công vụ - Anh 1

Bị Cáo Nguyễn Văn Khánh (bên trái), Nguyễn Văn Dương (bên phải)

Theo quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang: Vào khoảng 19h ngày 4.8.2021 Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Khánh đã tổ chức uống rượu tại nhà máy nước đá “Ngọc Tài” thuộc ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, sau đó Dương và Khánh tiếp tục đi về Vuông tôm của Dương ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục uống rượu.

Đến khoảng 20h 30 phút, Dương và Khánh đi đến đoạn đường lộ bê tông nông thôn thuộc ấp Vĩnh Thành thì gặp chốt kiểm soát số 2 phòng, chống Covid 19 thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đang làm nhiệm vụ. Lúc này Đồng chí Lê Minh Tú - Trưởng chốt kiểm soát đã yêu cầu Dương và Khánh xuống xe chấp hành nhưng Dương và Khánh đã không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục chửi, đồng thời Dương xông đến dùng tay phải đánh anh Tú, Khánh dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu của anh Tú. Sau đó Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Văn Dương bị anh Lê Minh Tú, Phạm Văn Tính - Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hòa là thành viên chốt kiểm soát số 2 khống chế bắt giữ và giao về Công an xã Vĩnh Hòa lập biên bản về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ, hậu quả và tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Khánh 1 năm tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Qua hành vi phạm tội của bị cáo Dương, Khánh cũng là lời cảnh báo đối với mọi người trong tình hình cả nước đang thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Người dân cần phải có ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhằm góp phần ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc