Trao tặng vật dụng y tế tại Khu cách ly Ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

VHO - Chiều 15.8, tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, nghệ nhân dân gian Phạm Thị Đoan Trang, hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, hội viên Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Đạo Mẫu Việt Nam thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam đã trao tặng vật dụng y tế đến đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly.

Trao tặng vật dụng y tế tại Khu cách ly Ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - Anh 1

PGS.TS Lâm Nhân, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện Chi hội Di sản văn hóa Trường ĐH Văn hóa TP.HCM trao quà đến bác sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, phụ trách khu cách ly

Vì điều kiện ở xa (Hải Phòng) và trong thời gian thực hiện giãn cách, nên nghệ nhân Phạm Thị Đoan Trang đã thông qua Chi hội Di sản văn hóa Trường ĐH Văn hóa TP.HCM kết nối với các bác sĩ tại khu cách ly, thực hiện mua vật dụng y tế cũng như trực tiếp trao hỗ trợ đến các bác sĩ và nhân viên tại khu cách ly tập trung. Theo đó, phần kinh phí trao tặng lần này là 60 triệu đồng, được sử dụng để mua vật dụng bảo hộ y tế trị giá 40 triệu đồng (theo mong muốn của các bác sĩ); hỗ trợ đến 22 sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tham gia công tác chống dịch Covid-19 (500.000 đồng/sinh viên) và phần còn lại dùng để mua thực phẩm cho các sinh viên tại ký túc xá cơ sở 1 của trường.

Trao tặng vật dụng y tế tại Khu cách ly Ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - Anh 2

Trao hỗ trợ đến đại diện các sinh viên tham gia công tác chống dịch Covid-19

Được biết, từ ngày 1.6.2021, Ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cơ sở 2 được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho TP.Thủ Đức. Đến ngày 20.7, khu cách ly chính thức tiếp nhận điều trị bệnh nhân F0. Theo Bác sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, phụ trách Khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, vào giai đoạn cao điểm, nơi đây có gần 880 bệnh nhân, sau thời gian điều trị, hầu hết các bệnh nhân đã khỏi bệnh, hiện chỉ còn gần 100 F0 đang điều trị nơi đây. Toàn khu cách ly có 25 y bác sĩ, điều dưỡng và 23 dân quân phục vụ. Thời gian qua, nhiều văn nghệ sĩ đã tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ cho bệnh nhân và đội ngũ tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly. 

T.TRANG
 

Ý kiến bạn đọc