Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nổ nhiên liệu kinh hoàng ở Lebanon, ít nhất 22 người thiệt mạng

Chủ Nhật 15/08/2021 | 15:51 GMT+7

VHO- Ít nhất 22 người thiệt mạng và 79 người khác bị thương trong một vụ nổ thùng nhiên liệu ở miền bắc Lebanon vào sáng ngày 15.8.

Một chiếc xe tải bị cháy tại hiện trường vụ nổ bình xăng ở Akkar (Ảnh: Reuters)

Thảm họa xảy ra tại thị trấn Altalil thuộc vùng Akkar, một trong những vùng nghèo nhất của Lebanon. Hiện quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài.

Các nguồn tin an ninh và quân sự cho biết, quân đội đã thu giữ một bồn chứa nhiên liệu do những người ở chợ đen giấu. Khi những người này đang giao xăng trái phép thì vụ nổ xảy ra. Khoảng 200 người có mặt ở gần đó. Ngoài dân thường, các nhân viên quân đội và lực lượng an ninh cũng nằm trong số người thương vong. Hội Chữ Thập đỏ địa phương hiện vẫn đang tìm kiếm những người còn mất tích tại địa điểm xảy ra vụ nổ.

Rashid Maqsood, một quan chức của Hiệp hội Y tế Hồi giáo cho biết, một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Tripoli gần đó, trong khi những người khác được gửi đến Beirut. Tuy nhiên đối với những trường hợp bị nặng, Bộ trưởng Bộ Y tế Caretaker Hamad Hassan cho rằng những trường hợp này có lẽ cần được điều trị nhanh chóng ở nước ngoài để cứu sống họ: “Chúng tôi cần được giúp đỡ khẩn cấp để sơ tán một số người bị thương ra nước ngoài. Có những trường hợp bỏng quá nặng, vượt quá khả năng xử lý của các bệnh viện Lebanon”.

Ngoài khủng hoảng về kinh tế, Lebanon hiện đang phải chứng kiến tình trạng báo động khi các bệnh viện khó có thể duy trì hoạt động khi thiếu nhiên liệu và có nguy cơ buộc phải đóng cửa trong vài ngày tới. Các báo cáo cũng thể hiện, nguồn cung thuốc và nhu yếu phẩm ở Lebanon đang rất khan hiếm.

Về nguyên nhân vụ nổ, theo một nguồn tin an ninh được đưa ra: “Có một số người đổ xô đến và tranh cãi giữa một số người đã dẫn đến tiếng súng bắn trúng thùng xăng. Do vậy, nó phát nổ”. Trong khi đó, kênh truyền hình địa phương Al-Jadeed đưa tin từ những người chứng kiến ​​rằng, đó là vì một người dùng bật lửa gây ra.

Cựu Thủ tướng Lebanon đã khẳng định trên Twitter: “Vụ việc ở Akkar tàn khốc không khác gì vụ nổ ở cảng”. Ông nhắc lại vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut vào năm ngoái. Ông kêu gọi các quan chức Lebanon bao gồm cả Tổng thống phải chịu trách nhiệm và từ chức. Một số chính trị gia cũng kêu gọi cơ quan tư pháp nước này phải điều tra rõ ràng các tình tiết dẫn đến vụ nổ.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top