Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thị trường việc làm Mỹ nhộn nhịp trở lại

Thứ Hai 09/08/2021 | 10:05 GMT+7

VHO- Cùng với sự phục hồi tích cực của nền kinh tế hàng đầu thế giới, thị trường việc làm tại Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng ngay giữa đại dịch. Trong đó, nhu cầu lớn đối với lao động thuộc lĩnh vực dịch vụ là minh chứng cho sự hồi sinh toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội của xứ cờ hoa.

 

 Nhu cầu lao động trong lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ tăng mạnh Ảnh: Bloomberg

Theo số liệu vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố, lĩnh vực phi nông nghiệp của nước này đã bổ sung thêm 943.000 việc làm trong tháng 7 vừa qua, sau khi tăng 938.000 việc làm trong tháng trước đó. Con số này cao hơn so với mức tăng 870.000 việc làm mà các nhà kinh tế của hãng tin Reuters ước đoán. Đáng chú ý, ở thời điểm còn nhiều lo ngại lạm phát vẫn sẽ dai dẳng, thu nhập trung bình theo giờ của người lao động Mỹ trong tháng 7 vẫn cao hơn dự báo, khi nhích 0,4% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm nữa, tỷ lệ thất nghiệp cũng đã giảm từ 5,9% trong tháng 6 xuống còn 5,4% trong tháng 7. Ông Robert Frick, chuyên gia nghiên cứu doanh nghiệp tại Liên minh tín dụng Navy Federal Credit Union đánh giá: “Đây không chỉ là một báo cáo việc làm tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi phương diện, mà nó còn báo hiệu nhiều điều tốt đẹp hơn sắp tới”.

Trong đó, lĩnh vực giải trí và khách sạn dẫn đầu lượng việc làm mới tại Mỹ với 380.000 vị trí trong tháng 7. Đây vốn là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, nhưng số lượng việc làm trong lĩnh vực này đã tăng ổn định khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực giải trí và khách sạn cũng đã giảm xuống còn 9% trong tháng 7, từ mức 10,9% trong tháng 6 và mức 25% trong cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tiền lương trong lĩnh vực này nhích 1,2% so với tháng trước và tăng 3,1% so với một năm trước đó. Theo nhà kinh tế cấp cao Sam Bullard, tại ngân hàng Wells Fargo ở Charlotte, North Carolina, tình hình trên thị trường lao động dường như khá tốt vào đầu quý III, khi các doanh nghiệp dịch vụ tích cực tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trở lại.

Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục cũng chứng kiến sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, với 261.000 vị trí mới. Trước đại dịch, việc làm trong lĩnh vực giáo dục thường giảm khoảng 1 triệu việc làm trong tháng 7, do các trường học đóng cửa, nhưng năm nay, nhiều học sinh phải tham gia các lớp học hè, để bắt kịp chương trình sau những gián đoạn do đại dịch Covid-19 gây ra. Thêm vào đó, dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh cũng đóng góp 60.000 việc làm mới cho thị trường lao động Mỹ, trong khi lĩnh vực vận tải và kho bãi có thêm 50.000 nhân viên mới. Ngược lại, số lượng việc làm trong lĩnh vực bán lẻ giảm 6.000 việc làm trong tháng 7, còn việc làm ở lĩnh vực thương mại, xây dựng và bán buôn đi ngang.

Theo giới chuyên gia, Mỹ có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động kéo dài, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ. Số liệu từ website giới thiệu việc làm Indeed ước tính, nhu cầu tuyển dụng tại Mỹ đã lên tới 9,8 triệu việc làm tính đến tháng 7, cao hơn nhiều so với con số 8,7 triệu người được cho là thất nghiệp. Nguyên nhân của thực trạng này là bởi mối lo dịch bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe, khiến nhiều người chưa sẵn sàng quay trở lại công việc. Thêm nữa, sự gián đoạn về hoạt động nhập cư và du lịch quốc tế đã hạn chế các mô hình việc làm thời vụ của người lao động, đặc biệt là tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác tại các điểm du lịch. Bởi thế, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cam kết, sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cho đến khi thị trường việc làm của nước này diễn biến tích cực hơn nữa.

Tuy vậy, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 gia tăng do biến thể Delta, có thể sẽ đặt ra rủi ro cho thị trường việc làm Mỹ những tháng cuối năm. Các chuyên gia nhận định, mặc dù việc gián đoạn các hoạt động kinh tế không xảy ra, khi 50% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng nếu số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, có thể buộc người lao động phải ở nhà và ảnh hưởng tới hoạt động tuyển dụng của nhiều ngành dịch vụ. 

 HẢI MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top