“Chuyến xe nghĩa tình” đưa hàng chục tấn thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19

VHO - Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ngày 5.8 cho biết, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” do Thành Hội và các cấp Hội thực hiện tiếp tục vận động hỗ trợ trị giá trên 6,9 tỉ đồng đến người dân bị ảnh hưởng Covid-19 trong toàn TP.

“Chuyến xe nghĩa tình” đưa hàng chục tấn thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19 - Anh 1

“Chuyến xe nghĩa tình” trao hỗ trợ nông sản từ các tỉnh bạn đến người dân TP.HCM bị ảnh hưởng Covid-19

Theo đó, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” trong tuần lễ từ ngày 29.7-4.8 đã hỗ trợ 18 tấn nông sản đến các khu vực bị phong tỏa do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Bắc Giang ủng hộ (trị giá 180 triệu đồng); hỗ trợ 8,5 tấn nông sản đến các khu vực bị phong tỏa do Hội CTĐ tỉnh Phú Yên ủng hộ (trị giá 85 triệu đồng); hỗ trợ 5 tấn nông sản đến các khu vực bị phong tỏa và nhà trọ do Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông ủng hộ (trị giá 50 triệu đồng); hỗ trợ 9 tấn nông sản đến các khu vực bị phong tỏa và nhà trọ do Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam ủng hộ (trị giá 90 triệu đồng); hỗ trợ 21 tấn nông sản đến các khu vực bị phong tỏa và nhà trọ do Hội CTĐ tỉnh Lào Cai ủng hộ (trị giá 210 đồng). Tổng kinh phí vận động đạt trị giá trên 6,9 tỉ đồng. Tính từ tháng 1.2021 đến nay, kinh phí vận động đạt trên 53,4 tỉ đồng. 

“Chuyến xe nghĩa tình” đưa hàng chục tấn thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19 - Anh 2

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM là nơi tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với đó, Hội CTĐ TP phối hợp cùng Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” từ giữa tháng 6 đến nay và ngày 2.8 thành lập mới “Câu lạc bộ Chuyến xe nghĩa tình Hội Chữ thập đỏ” với 37 chiếc xe ô tô gồm 66 thành viên vừa thực hiện truyền thông vừa gắn kết thực hiện vận chuyển vật tư y tế, thực phẩm thiết yếu trợ giúp người dân tại khu vực bị cách ly và các đơn vị bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Chương trình đã phối hợp tuyên truyền bằng loa phát thanh tại trụ sở cơ quan, nơi công cộng; treo các băng rôn, khẩu hiệu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở, trường học, chợ,… và thông qua các trang mạng xã hội. Thành Hội cũng đã thành lập các đội hình tình nguyện viên CTĐ thực hiện chương trình “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” với tổng số 1.900 lượt tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch; bao gồm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ y, bác sĩ tại các điểm cách ly tập trung và tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tiếp nhận, sắp xếp, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, rau củ quả, thực phẩm hỗ trợ người dân tại các điểm phong tỏa cách ly.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc