Vận động viên Italia giành tấm HCV danh giá trên đường chạy 100m nam

VHO- Vận động viên Marcell Jacobs của Italy đã trở thành nhà vô địch trên đường chạy 100m nam tại Olympic Tokyo 2020 sau khi về đích với thời gian 9 giây 80.

Marcell Jacobs giành HCV trên đường chạy 100m nam. (Nguồn: Eurosports)

Marcell Jacobs, vận động viên người Italia đã trở thành chủ nhân của tấm huy chương Vàng danh giá tại Olympic Tokyo 2020 sau khi cán đích đầu tiên ở nội dung 100m nam.

Marcell Jacobs kết thúc bài thi của mình với thời gian 9 giây 80, nhanh hơn niềm hy vọng của Mỹ Fred Kerley đúng 0,04 giây.

Trong khi đó, Andre De Grasse của Canada về thứ ba và giành huy chương Đồng với thời gian 9 giây 89.

Với thời gian 9 giây 80, Marcell Jacobs chưa thể phá được kỷ lục thế giới 9 giây 58 và kỷ lục Olympic 9 giây 63 mà “Tia chớp” Usain Bolt thiết lập nên.

Tuy nhiên, tấm huy chương Vàng Olympic Tokyo 2020 cũng đã là kỳ tích đối với vận động viên người Italia.

Van dong vien Italy gianh tam HCV danh gia tren duong chay 100m nam hinh anh 1

Marcell Jacobs cán đích với thời gian Marcell Jacobs. (Nguồn: Eurosports)

Trước Marcell Jacobs, một vận động viên khác của Italy là Gianmarco Tamberi cũng đã giành được tấm huy chương Vàng ở nội dung nhảy cao.

Gianmarco Tamberi và vận động viên Mutaz Essa Barshim của Qatar cùng giành Huy chương vàng với thành tích nhảy cao 2m37.

Với 2 tấm huy chương Vàng, đoàn thể thao Italia hiện đang xếp đầu ở môn điều kinh tại Olympic Tokyo.

Cũng trong tối 1.8, vận động viên Yulimar Rojas của Venezuela đã giành huy chương Vàng nhảy xa 3 bước với thành tích 15m67, phá kỷ lục thế giới.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc