Hà Nội: Tìm người đến cây xăng tại quận Hoàng Mai

VHO-Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai thông báo tìm người đến mua xăng tại cây xăng Sang Mạn (cạnh chợ đầu mối Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 21.7 đến nay.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai đề nghị người đã đến địa điểm này tự cách ly tại nhà và khai báo ra trạm y tế nơi cư trú hoặc gọi điện đến số 02436332628 (Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai) hoặc 0969.082.115/0949396115 (CDC Hà Nội) để được tư vấn.

Theo thông báo của Sở Y tế HN, trong buổi sáng và trưa ngày 29.7, Hà Nội ghi nhận thêm 39 trường hợp mắc mới Covid-19. Trong đó có 19 bệnh nhân tại chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng có địa chỉ tại quận Hoàng Mai; Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng; huyện Thanh Trì, Thường Tín. Đặc biệt có 1  nhân viên tại cây xăng, gần chợ đầu mối Đền Lừ, Hoàng Mai.

9 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội có địa chỉ tại:  huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Ba Vì; quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân. Trong đó có 1 người là nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội nghỉ làm cách ly tại nhà từ 23.7 đến ngày 25-26/7 được xét nghiệm sàng lọc (âm tính). Ngày 28/7, được bệnh viện xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, sau đó mẫu được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Nhà thuốc Láng Hạ có địa chỉ tại 14 Ngõ 70 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bùi Thị Xuân có địa chỉ số 54 Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bắc Giang thuộc huyện Đông Anh và Mê Linh.

4 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh Tân Mai, Hoàng Mai có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 974 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 595, số mắc là đối tượng đã được cách ly 379.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc