Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Olympic Tokyo 2020: Thách thức lớn đối với hệ thống y tế Nhật Bản

Thứ Năm 22/07/2021 | 11:15 GMT+7

VHO- Đến thời điểm hiện tại, thành phố Tokyo có 5.967 giường bệnh chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 nhưng tỷ lệ lấp đầy đã đạt tới 41,3% dù chưa khai mạc Olympic Tokyo 2020.

Quang cảnh bên ngoài một lối vào làng Olympic ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 15.7, nơi các vận động viên cư trú, luyện tập trong thời gian diễn ra Olympics Tokyo 2020 (khai mạc ngày 23.7)

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 đang đến gần nhưng tâm lý lo ngại về sự lây lan dịch bệnh Covid-19 đang bao trùm khi ngày 21.7, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ghi nhận tới 1.832 ca mắc mới Covid-19.

Đây là lần đầu tiên số ca mắc Covid-19 mới trong ngày vượt quá mức 1.800 ca kể từ ngày 16.1.

Điểm đáng chú ý là sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta với 681 ca, gấp đôi so với mức 317 ca được ghi nhận từ ngày 1.7 đến ngày 20.7.

Hai ca tử vong do mắc biến thể này cũng được ghi nhận trong ngày, nâng tổng số ca tử vong do biến thể Delta lên con số 5 chỉ riêng tại Tokyo.

Sự gia tăng các ca mắc Covid-19 mới trong những ngày qua đang gây áp lực lên hệ thống y tế Tokyo khi số bệnh nhân nhập viện tính đến ngày 21.7 là 2.466 người, tương đương con số cao nhất trong giai đoạn diễn ra làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 4, cách đây 2 tháng.

Hiện, thành phố Tokyo có 5.967 giường bệnh chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 và tỷ lệ lấp đầy đã đạt tới 41,3% dù chưa khai mạc Olympic.

Giới chuyên gia y tế Nhật Bản cảnh báo con số mắc Covid-19 mới còn tăng hơn nữa vào tuần tới khi Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ dài 4 ngày từ ngày 22.7 và mật độ người dân tại Tokyo gia tăng cùng với các hoạt động liên quan đến Olympic.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang ở giai đoạn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình từ 34-36 độ, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca đột quỵ vì nắng nóng, nhất là người cao tuổi.

Như vậy, việc đáp ứng nhu cầu y tế có thể tăng đột biến trong thời gian tới sẽ là một thách thức không nhỏ đối với chính quyền Tokyo.

Ở một diễn biến khác, vận động viên đoàn thể thao Uganda dự Olympic Tokyo 2020 bị phát hiện và bắt giữ ở tỉnh Mie sau 4 ngày lẩn trốn, đã lên máy bay về nước vào tối 21.7.

Cảnh sát Nhật Bản ngày 16.7 phát đi thông báo tìm kiếm Julius Ssekitoleko, vận động viên cử tạ của đoàn thể thao Uganda tham gia Olympic Tokyo 2020, đột nhiên mất tích khi đang tập luyện tại Izumisano, tỉnh Osaka.

Một mẩu giấy đã được vận động viên này khách sạn để lại với nội dung nói rằng muốn ở lại Nhật Bản.

Ngày 20.7, Ssekitoleko đã bị phát hiện và bắt giữ tại thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie, cách tỉnh Osaka khoảng 150km.

Ngày 21.7, sau khi được dẫn giải đến Đại sứ quán Uganda tại Nhật Bản để thống nhất phương án xử lý, vận động viên này đã được đưa đến sân bay quốc tế Narita để đáp chuyển bay về nước trong ngày.

TTXVN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top