TT-Huế: Sẽ đón công dân khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh trở về bằng tàu hỏa

VHO- Tối ngày 16.7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về việc hỗ trợ công dân khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh trở về quê nhà. Mọi chi phí về di chuyển, xét nghiệm và cách ly tập trung đều được chính quyền địa phương hỗ trợ miễn phí.

Cụ thể, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các phương án, cơ sở vật chất để sẵn sàng đón công dân Thừa Thiên Huế trở về địa phương. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ công dân Thừa Thiên Huế đang làm ăn, sinh sống và học tập tại TP.Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 có nhu cầu trở về quê; đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch của TP.Hồ Chí Minh.

TT-Huế: Sẽ đón công dân khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh trở về bằng tàu hỏa - Anh 1

Những người dân từ TP.Hồ Chí Minh trở về đi cách ly tập trung ở xã Điền Hải, huyện Phong Điền

Việc đón công dân trở về sẽ được chia thành nhiều đợt nhằm đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch. Trong đó, dự kiến đợt 1 từ ngày 20.7- 25.7, và đón khoảng 300 người trở về Thừa Thiên Huế bằng tàu hỏa. Cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tổ chức xét duyệt danh sách đăng ký trở về theo hướng ưu tiên trước cho những người yếu thế, người gặp khó khăn, bị ảnh hưởng lớn, như: người già, trẻ em, phụ nữ mang thai; lao động tự do; người mất việc làm; người bị mắc kẹt do tham thân, đi công tác; học sinh, sinh viên…

Những công dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu trở về Thừa Thiên Huế đăng ký trực tuyến tại ứng dụng Hue-S, hoặc website https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue ; hoặc liên hệ đầu mối phối hợp hỗ trợ thông qua Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP.Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí vận chuyển, chi phí xét nghiệm và phí cách ly tập trung khi về tại Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị các khu cách ly tập trung dịch vụ có trả phí, nếu công dân có nhu cầu.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc