TP.Huế: Bắt nóng thanh niên dùng rựa chém bà nội tử vong

VHO- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Ngọc Phú Thịnh, sau khi thanh niên này dùng rựa chém bà nội tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 15.7, Công an TP.Huế và Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt được đối tượng thực hiện vụ giết người trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 14.7, Lê Ngọc Phú Thịnh (26 tuổi, trú tại đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long) có xích mích và lời qua tiếng lại với bà nội là Trần Thị G (76 tuổi). Tiếp đó, Thịnh đã đi tìm lấy cây rựa dài 0,7m và chém liên tục nhiều nhát vào người bà G khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Thịnh bỏ trốn khỏi nhà.

TP.Huế: Bắt nóng thanh niên dùng rựa chém bà nội tử vong - Anh 1

Lực lượng công an bắt được Lê Ngọc Phú Thịnh (bên trái). Ảnh: C.Q 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức truy bắt Lê Ngọc Phú Thịnh. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt được Thịnh khi đối tượng này đang ở ven sông Hương, đoạn trước đình làng Kim Long.

Theo cơ quan công an, Lê Ngọc Phú Thịnh là đối tượng từng có tiền án tiền sự; ngoài ra, Thịnh cũng có biểu hiện loạn thần và từng được gia đình đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2018 và 2020.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc