U23 Việt Nam vào bảng đấu nhẹ tại vòng loại U23 châu Á 2022

VHO- Chiều nay (9.7) tại Kuala Lumpur (Malaysia), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm, chia bảng Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022. Những lá thăm may rủi đã đưa đội U23 Việt Nam vào một bảng đấu “dễ thở”.

Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022 có 42 đội với 23 đội thuộc Tây Á, Nam Á, Trung Á chia làm 6 bảng và 19 đội thuộc Đông Á, Đông Nam Á chia vào 5 bảng, lần lượt thi đấu tập trung từ ngày 23 đến 31.10. 

U23 Việt Nam vào bảng đấu nhẹ tại vòng loại U23 châu Á 2022 - Anh 1

Kết quả bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC

Với việc U23 Macau không tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022, cuộc cạnh tranh tại khu vực phía Đông còn lại 19 đội tuyển và sẽ được chia làm 5 bảng, gồm 4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội thay vì 5 bảng mỗi bảng 4 đội như kế hoạch ban đầu.

Theo cách phân chia nhóm hạt giống từ AFC, đội U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Nhóm hạt giống số 2 bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore, nhóm số 3 có Hong Kong, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste và nhóm 4 gồm Đài Loan, Mông Cổ, Philippines và Brunei.

Kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam được xếp vào bảng I, cùng các đối thủ là U23 Myanmar, U23 Hong Kong, U23 Đài Loan. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là bảng đấu khá dễ cho U23 Việt Nam, nếu thi đấu đúng sức, thầy trò HLV Park Hang-seo có rất nhiều cơ hội để vượt qua vòng bảng. 

Sau khi kết thúc vòng loại, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan, diễn ra từ ngày 1 đến 19.6.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc