10 tác phẩm văn học - nghệ thuật được chọn vào chung khảo Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

VHO- Giải thưởng do UBND TP.HCM tổ chức xét tặng 2 năm một lần trên 7 nhóm lĩnh vực, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.

10 tác phẩm văn học - nghệ thuật được chọn vào chung khảo Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM - Anh 1

 Bộ phim “Song Lang” nhận nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín 

Theo đó, từ 32 hồ sơ đăng ký gửi về Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật TP, Hội đồng chuyên môn đã chọn được 10 hồ sơ vào vòng chung khảo, trình Hội đồng cấp TP xem xét, quyết định trao giải. Các tác phẩm được chọn gồm: Xiếc tre À Ố Show (nhóm tác giả thuộc Công ty Lune Production); Phù điêu Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 tại Sài Gòn - Gia Định (tác giả Nguyễn Hoàng Ánh, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM); Phim truyện điện ảnh Song Lang (đạo diễn Leon Quang Lê, Công ty CP Phim Studio 68); Vở Hát bội Lê Công kỳ án (Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM); Tác phẩm khí nhạc độc tấu đàn kìm Ngẫu hứng sen (NSƯT Anh Tấn, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen); Sách lý luận phê bình Văn học nghệ thuật - Đôi điều nói lại (nhà thơ Lê Tú Lệ, Liên hiệp Các hội VHNT TP.HCM); Sách ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm thành tựu và phát triển (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM); Truyện ký Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con gái (nhà văn Trầm Hương, NXB Công an nhân dân); Sách Đạo diễn chương trình ca múa nhạc (đạo diễn Phạm Ngọc Hiền, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM); sách ảnh Lấp lánh thành phố tôi (nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Thị Thu Ba, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM). 
Cùng với 10 tác phẩm ở lĩnh vực văn học - nghệ thuật nói trên, Hội đồng Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần này cũng đã đề xuất 42 hồ sơ (trong tổng số 195 đề án, công trình, giải pháp, đề tài đăng ký tham gia giải thưởng) để trình Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Thành phố và BTC Giải thưởng xem xét vòng chung khảo. Trong đó có 2 giải pháp thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế; 3 giải pháp lĩnh vực quốc phòng an ninh; 10 giải pháp lĩnh vực quản lý nhà nước; 2 giải pháp lĩnh vực truyền thông; 16 hồ sơ lĩnh vực khoa học kỹ thuật và 9 hồ sơ lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Giải thưởng được UBND TP tổ chức phát động vào ngày 30.9.2020. Tác giả được bình chọn sẽ được tặng Bằng khen của UBND TP.HCM và trị giá giải thưởng: Giải Nhất 200 triệu đồng; giải Nhì 150 triệu đồng; giải Ba 80 triệu đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

TÙNG THƯ 

Ý kiến bạn đọc