Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Sớm bố trí tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Thứ Hai 21/06/2021 | 10:47 GMT+7

VHO-  Năm 2018, mưa lũ gây sạt lở núi khiến gần 20 hộ dân ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị sập nhà. Sau mưa bão, các hộ dân không được quay về nơi ở cũ vì nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở. Thế nhưng, từ đó đến nay, các hộ dân vẫn đang rất mong chờ được di dời tới nơi ở mới…

 Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Đăng Đình Hoàng bị sập do sạt lở núi năm 2018

Gia đình ông Nguyễn Đăng Đình Hoàng (tổ 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường) là một trong những hộ bị sạt lở núi làm sập nhà vào năm 2018. Kể từ đó, 3 bố con ông phải đi thuê phòng trọ với giá 2,7 triệu đồng/tháng. Ông Hoàng cho biết: “Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên vợ chồng tôi mới mua khu đất rộng hơn 80m2 ở lưng chừng núi Chút với giá rẻ để cất nhà tạm ở. Đến đầu năm 2018, từ số tiền tích cóp bao năm, tôi mới xây được căn nhà mới khang trang. Niềm vui nhà mới chưa được lâu, cuối năm 2018 mưa lũ cuốn theo đất đá từ trên núi ập suống làm sập hoàn toàn căn nhà, rất may hôm đó 3 cha con kịp thời thoát thân. Nhiều lần, 3 cha con định quay về xây sửa lại căn nhà để ở. Thế nhưng, chính quyền địa phương lại ngăn cấm không cho quay về ở vì nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở núi”.

Theo ông Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Nha Trang, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế và tập hợp hồ sơ, thủ tục, trích đo, chuyển cho các đơn vị chuyên môn để thực hiện cấp đất tái định cư (TĐC) cho gia đình ông Nguyễn Đăng Đình Hoàng. Dự kiến, gia đình ông Nguyễn Đăng Đình Hoàng sẽ được di dời tới ở Khu TĐC Đất Lành (xã Vĩnh Thái).

Theo báo cáo UBND TP Nha Trang, qua rà soát tại tổ 2 Trường Sơn và tổ 3 Trường Hải (phường Vĩnh Trường) có 117 hộ, với 410 nhân khẩu nằm trong diện phải di dời đến nơi an toàn. Tại khu vực thôn Thành Phát và thôn Thành Đạt (xã Phước Đồng) có 694 hộ với 2.616 nhân khẩu cần di dời. Giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ đầu tư xây dựng chung cư xã hội tại Khu TĐC Phước Hạ (thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng) để bố trí cho các hộ dân. Dự kiến, chung cư này có tổng mức đầu tư hơn 253 tỉ đồng. Kinh phí được lấy từ nguồn vốn hỗ trợ chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đối với việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, dự kiến tổng kinh phí khoảng 119,9 tỉ đồng.

NAM GIANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top