Quảng Bình: Ngư dân phát hiện và trục vớt gần 8 tạ tiền xu ở dưới biển

VHO - Trong quá trình lặn bắt ốc, sò, 3 ngư dân ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phát hiện và trục vớt được gần 8 tạ tiền xu ở dưới biển.

Quảng Bình: Ngư dân phát hiện và trục vớt gần 8 tạ tiền xu ở dưới biển - ảnh 1

Số tiền xu ngư dân trục vớt dưới biển.

 

Ngày 13.6, Đồn BP Roòn (BCH BĐBP tỉnh Quảng Bình) cho biết, trong lúc tuần tra trên biển, lực lượng chức năng của đơn vị đã phát hiện 3 người dân ở thôn 19-5 (ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vận chuyển trên thuyền khoảng 770kg xu kẽm trục vớt dưới đáy biển.

 

Trước đó, vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 10.6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, cách bờ khoảng 1,5 hải lý (thuộc đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), lực lượng tuần tra Đồn BP Roòn đã phát hiện 3 người dân đang vận chuyển trên thuyền khoảng 770kg xu kẽm.

Quảng Bình: Ngư dân phát hiện và trục vớt gần 8 tạ tiền xu ở dưới biển - ảnh 2

Chiếc thuyền của ngư dân vận chuyển số tiền xu trục vớt được.

 

Các ông Cao Văn Thịnh (56 tuổi); Đinh Ngọc Thoại (44 tuổi) và Cao Thanh Duy (21 tuổi) khai nhận, trong quá trình lặn bắt ốc, sò thì phát hiện số kim loại xu kẽm nên đã vớt lên để đưa đi tiêu thụ.

 

Đồn BP Roòn đã lập biên bản vụ việc; đồng thời tiến hành xác minh, thông báo cho UBND xã Quảng Đông và Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình phối hợp phong tỏa khu vực phát hiện số hiện vật xu kẽm nói trên.

Quảng Bình: Ngư dân phát hiện và trục vớt gần 8 tạ tiền xu ở dưới biển - ảnh 3

Lực lượng Biên phòng phối hợp phong tỏa khu vực phát hiện hiện vật xu kẽm.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc