Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội

VHO- Chiều 8.9 Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp bị nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng số bệnh nhân bị nhiễm Covi-19 lên 13 bệnh nhân.

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 1

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 2

 TP. Hà Tĩnh thực hiện lệnh cách ly y tế theo Chỉ thị 16, các tuyến đường vào TP được thiết lập nghiêm ngặt để phòng, chống dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh cách ly xã hội đối với toàn thành phố Hà Tĩnh và nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm, khẩn trương truy vết, quyết liệt nhất để sớm cắt đứt chuỗi lây nhiễm Covid-19…

Theo ghi nhận, đến sáng nay (9.6) Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp bị nhiễm Covid-19.Đây là 3 mẹ con trong 1 gia đình và là F1 của ca bệnh P.C.C (SN 1964, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa mới được phát hiện sáng 8.6.

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 3

Các tuyến đường trong TP im ắng sau khi thực hiện cách ly để phòng dịch Covid-19 lây lan

Các trường hợp vừa được phát hiện gồm: N.T.H (1980), P.P.N (SN 2005); P.P.G (SN 2011) cùng trú tại xóm Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Các ca bệnh này hiện đã được cách ly tập trung tại trường mầm non xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Cũng sau khi phát hiện ca bệnh N.T.H mắc Covid-19, đêm 8.6, ngành chức năng Hà Tĩnh đã phong tỏa, phun tiêu độc khử trùng tại nhà máy GMP Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 4

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 5

 Tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thành phố được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2

Trước khi phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 bệnh nhân N.T.H là công nhân làm việc tại bộ phận kiểm tra chất lượng (thuộc khối văn phòng) tại nhà máy GMP của công ty. Qua điều tra dịch tễ, tại nhà máy có 16 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân H.

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 6

 Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hoạt động trở lại từ sáng 9.6

Liên quan đến bệnh nhân N.T.H, từ 7h hôm nay (9.6), xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) sẽ thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại 8 thôn với 1.449 hộ và 5.927 nhân khẩu. Các thôn thực hiện cách ly gồm: Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, Đông Tân (thôn Đông Tân chỉ thực hiện khu vực giáp đường tránh Quốc lộ 1A).

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 12h trưa ngày 8.6.

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 7

Phong tỏa nhà máy GMP Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Theo đó, toàn bộ TP. Hà Tĩnh, gồm 15 xã, phường; tổng số 25.516 hộ gia đình, 103.546 nhân khẩu… thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã/phường cách ly với xã/phường.

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 8

 52 cán bộ y tế Nghệ An sang làm lễ xuất quân sang Hà Tĩnh để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2

Sau khi có văn bản của Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị phối hợp lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2 cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thành phố.  Ngành Y tế Hà Tĩnh đã trắng đêm, cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn hộ dân. Đến 10/6, TP. Hà Tĩnh dự kiến lấy khoảng 25 đến 30 nghìn mẫu.

Thành phố Hà Tĩnh sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Anh 9

Cảm động những bữa ăn của một số cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an, bộ đội trong khi làm nhiệm vụ

Cũng để hỗ trợ Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tỉnh Nghệ An đã  52 cán bộ y tế để hỗ trợ Hà Tĩnh chung sức chống dịch.

Theo lãnh đạo Hà Tĩnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hà Tĩnh đang rất mong muốn các tầng lớp nhân dân đồng hành cùng với Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong cuộc chiến phòng, chống dịch đầy cam go hiện nay.

Linh mục bị phạt 7,5 triệu vì tổ chức hành lễ cho 300 người

Ngày 8.6, UBND huyện Kỳ Anh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với linh mục Phạm Thế Hưng về hành vi vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, vào tối ngày 6.6, linh mục Phạm Thế Hưng - quản xứ Dụ Thành đã tổ chức lễ chúa nhật tại nhà thờ giáo xứ với hàng trăm giáo dân tham gia. Sự việc đã vi phạm quy định phòng dịch về tập trung đông người, không giữ khoảng cách và hầu hết không đeo khẩu trang.

Đại diện chính quyền xã Kỳ Khang và lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh đến làm việc, linh mục Hưng đã không hợp tác, không ký vào biên bản làm việc.


THÂN BA

Ý kiến bạn đọc