Công viên biển Xuân Diệu mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng

VHO- Những ngày qua, người dân trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) tỏ ra bức xúc trước việc Công viên biển Xuân Diệu mới đưa vào sử dụng mà một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, hư hỏng.

Công viên biển Xuân Diệu mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng - Anh 1

 

 Công ty Nam Ngân sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng của công trình đang bị hư hỏng

Từ phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến Công viên biển Xuân Diệu và nhận thấy nhiều hạng mục của công trình đã bộc lộ hư hỏng, mặt đá lát nền sụt lún vỡ kết nối, cột đèn điện trở thành thùng chứa rác, nhiều chỗ gạch đá lát vỡ toác… Một số người dân cho hay, hệ thống đèn chiếu sáng của công trình đang bị hư hỏng, nguy cơ rò rỉ điện gây nguy hiểm cho người dân, du khách khi đến công viên vui chơi và tắm biển.

Dự án Công viên biển Xuân Diệu có tổng mức đầu tư 240 tỉ đồng gồm 2 giai đoạn do UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Thành Tường, Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Quy Nhơn thông tin dự án được triển khai từ năm 2019, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2020. Sau khi Công viên biển Xuân Diệu xây dựng xong (2 giai đoạn), sẽ bàn giao lại cho đơn vị tiếp quản. Thế nhưng, hiện nay dự án vẫn còn thi công, đơn vị vẫn chưa tiếp quản và thuộc sự quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn. Đoạn hư hỏng, xuất hiện gạch nền bị bong tróc thuộc gói thầu xây dựng của Công ty Nam Ngân.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về hiện tượng nền gạch lát công viên bong tróc, xê dịch, thành phố đã chỉ đạo đơn vị liên quan yêu cầu nhà thầu khắc phục những chỗ hư hỏng. Sau chỉ đạo của UBND TP Quy Nhơn, lực lượng công nhân đã gia cố khắc phục những chỗ bị hư hỏng, bong tróc gạch lát nền để trả lại hiện trạng ban đầu; sửa chữa một số hệ thống chiếu sáng của công trình đang bị hư hỏng.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng, lãnh đạo của tỉnh Bình Định cần sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc để công trình Công viên biển Xuân Diệu thật sự là công trình xây dựng theo hướng hiện đại, hài hòa cảnh quan biển, nhằm mục tiêu phục vụ người dân và du khách cũng như phát triển du lịch của thành phố biển Quy Nhơn và Bình Định.

THUẬN NINH

Ý kiến bạn đọc