Hà Nội bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 và cử "đội đặc nhiệm" hỗ trợ Bắc Giang

VHO- Trong thời điểm dịch bùng phát tại Bắc Giang và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang quá tải, không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân, Sở Y tế TP Hà Nội đã cử 20 chuyên gia tới hỗ trợ kiểm soát dịch tại tỉnh này. Đồng thời đề nghị 4 bệnh viện trực thuộc sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Chiều ngày 16.5, 20 chuyên gia y tế của Hà Nội, trong đó có Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trương Quang Việt và  Khổng Minh Tuấn cùng nhiều cán bộ, nhân viên y tế đã lên đường hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 và cử

Chủ tịch TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế chia tay các y bác sĩ 

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 rất căng thẳng, cả hệ thống của Thành phố vẫn đang căng mình chống dịch. Vì vậy, TP trân trọng những lực lượng tuyến đầu trong chống dịch như y tế, công an... đã không ngại hy sinh thầm lặng trong thời gian qua. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh bùng phát tại Bắc Giang, TP thống nhất thành lập đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn gồm 20 người, là những bác sỹ, nhân viên y tế tiêu biểu và ưu tú trong suốt chặng đường chống dịch vừa qua.

"Đây là đội đặc nhiệm quan trọng của TP. Hà Nội để chia sẻ với tỉnh Bắc Giang; hỗ trợ thực chất và hiệu quả cho tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19", ông Chu Ngọc Anh nêu rõ và cho biết Đoàn công tác của TP lên đường giúp tỉnh Bắc Giang không chỉ là hình thức chi viện mà còn giúp địa phương bạn ngăn chặn nguy cơ lây lan, kể cả lây lan ngược trở lại Thủ đô.

Ngay chiều nay, Đoàn sẽ lấy 10.000 nghìn mẫu chuyển về Hà Nội xét nghiệm để có kết quả sớm; việc này giúp Bắc Giang tần tốc truy vết, khoanh vùng dịch. Là lực lực đặc biệt và ưu tú của Thủ đô, Chủ tịch TP. Hà Nội đề nghị các thành viên trong Đoàn công tác tự bảo đảm an toàn cho bản thân để tiếp tục bảo vệ Thủ đô trong thời gian tới. Chủ tịch TP. Hà Nội đề nghị Sở Y tế bố trí mọi điều kiện vật chất bảo đảm cho đoàn công tác.

Hà Nội bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 và cử

"Đội đặc nhiệm", ưu tú trong công tác phòng, chống dịch của Thủ đô

Liên quan đến công tác điều trị, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản khẩn chỉ đạo 4 bệnh viện là Bắc Thăng Long, Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông thực hiện việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19.

Nguyên nhân là do ổ dịch tại Bệnh viện này vẫn đang diễn biến phức tạp (89 ca F0 tại bệnh viện này tính đến đầu giờ sáng 16.5); trên địa Hà Nội cũng đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 (77 trường hợp mắc ngoài cộng đồng kể từ ngày 29.4 đến nay). Do đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung không tiếp tục nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19 của Hà Nội .

Chính vì vậy, thực hiện Quyết định 331/QĐ-SYT ngày 19.3.2020 về giao giường cách ly, điều trị bệnh Covid-19, Sở Y tế yêu cầu 4 bệnh viện nêu trên thực hiện tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19.

Các bệnh viện thực hiện theo phương án đã xây dựng, đảm bảo đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để tiếp nhận, điều trị các trường hợp bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Bố trí khu sinh hoạt cho nhân viên y tế và khu phụ trợ khác đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn cho nhân viên y tế, phòng tránh lây nhiễm chéo…

 

X.QUANG

Ý kiến bạn đọc