Chiến dịch “Tê tê vẫn thế” - Chung tay bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng

VHO - CHANGE phối hợp cùng WildAid vừa khởi động chiến dịch “Tê tê vẫn thế” - chiến dịch truyền thông sáng tạo nhằm tiếp tục tuyên truyền và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động, bảo vệ loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, với thông điệp “Thêm biết tê tê, bớt hại tê tê”.

Chiến dịch “Tê tê vẫn thế” - Chung tay bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng - Anh 1

Hoa hậu H'Hen Niê trong chiến dịch kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã

Theo báo cáo của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), chỉ trong 10 năm, hơn 1 triệu con tê tê đã bị buôn bán trái phép, khiến chúng trở thành loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới. IUCN cũng ước tính rằng cứ 5 phút trôi qua lại có một con tê tê bị bắt khỏi tự nhiên, với số lượng tăng vọt lên đến hơn 200.000 con/năm. Trong đó, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và luôn nằm trong danh sách các nước đứng đầu về việc cung cấp, nhập khẩu và tiêu thụ các sản phẩm từ tê tê. Bằng chứng là chỉ trong năm 2019, Việt Nam đã thu giữ được hơn 8 tấn vảy tê tê và trở thành nước đứng đầu thế giới về số lượng vảy tê tê bị bắt giữ. Vấn nạn săn bắt, buôn bán và tiêu thụ tê tê trái phép luôn là vấn đề nóng đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã của các cơ quan chức năng. Theo một báo cáo khác, chỉ trong vòng 3 thập kỷ qua, Việt Nam đã mất khoảng 80-90% quần thể tê tê do nạn săn bắt và tiêu thụ trái phép, mặc cho nước ta đã có những hình phạt lên tới 15 năm tù cho những hành vi này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thờ ơ và thiếu quan tâm đến thực trạng và vấn đề bảo tồn tê tê - loài động vật quý hiếm đang trên bờ vực tuyệt chủng. Trước thực trạng này, CHANGE và WildAid tiếp tục có những hoạt động nhằm nỗ lực bảo vệ những cá thể tê tê cuối cùng còn sót lại. 

 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc